Bệnh nhân 16 tuổi 'biến mất' dạ dày sau khi uống nhầm hóa chất

Sau khi uống nhầm hóa chất, mặc dù được điều trị nhưng dạ dày của bệnh nhân 16 tuổi ngày càng teo nhỏ, phần thực quản nối vào dạ dày bị bít lại, không có lối cho thức ăn vào. Chỉ trong 6 tháng, bệnh nhân sụt 12 kg.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết vừa tạo hình dạ dày thành công cho bệnh nhân Đ.K.L (16 tuổi, ngụ Bạc Liêu) bị teo dạ dày do uống nhầm hóa chất .

Theo người nhà bệnh nhân, cách đây 6 tháng, do khát nước nên khi nhìn thấy một chai nước màu trắng, không mùi, do tưởng là nước lọc nên L. đã uống 1 ngụm. Ngay sau đó thì L. cảm thấy cổ họng và ngực nóng ran. Thứ nước mà em uống được xác định là hóa chất, là chất xúc tác làm composit chuyên dùng cho tàu, thuyền.

L. được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị nhưng không khỏi. Trong khoảng thời gian gần nửa năm qua, bệnh nhân luôn trong tình trạng ăn vào thì nôn ra. Sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cân nặng giảm xuống 12kg, chỉ còn nặng 28kg.

Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhân được chẩn đoán bỏng thực quản, dạ dày bị teo và xơ cứng. Các bác sĩ đặt ống truyền dưỡng cho L. Tuy nhiên, vài ngày sau thì L. cũng không uống được nước.

Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định

Vào ngày 14/3, các bác sĩ đã phẫu thuật tạo hình dạ dày cho L. bằng chính ruột non của bệnh nhân và nới rộng dạ dày cho em. Đường kính dạ dày sau khi phẫu thuật tăng gấp 5 lần so với ban đầu. Sau 1 tuần phẫu thuật, sức khỏe em L. đã ổn định, em ăn uống được qua đường miệng, uống sữa không còn nghẹn, ăn được cháo loãng. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Ths.BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, y văn chưa từng ghi nhận hóa chất nào gây tổn thương dạ dày như loại hóa chất mà bệnh nhân L. uống phải.Thông thường, các trường hợp uống nhầm hóa chất thường chỉ xảy ra ở các bé dưới 5 tuổi.

Cách đây không lâu, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cũng điều trị cho bệnh nhi V.G.B (17 tháng tuổi, ngụ Đồng Nai) nguy kịch vì uống nhầm xăng.

Bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần nhãn dán cụ thể với các loại xăng cồn, hóa chất và để xa tầm với của trẻ . Trong trường hợp trẻ uống phải xăng, hóa chất tuyệt đối không cho trẻ ăn uống, cần phải nhanh chóng đưa bệnh nhi đến bệnh viện cấp cứu.

Đông Quân

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/nhat-ky-benh-vien/benh-nhan-16-tuoi-bien-mat-da-day-sau-khi-uong-nham-hoa-chat-post40254.html