Bệnh nhân 149 được cách ly ngay khi nhập cảnh, 207 người khác âm tính

Thông tin từ Bệnh viện Số 2 Quảng Ninh cho biết, Bệnh viện đang tổ chức thu dung điều trị cho bệnh nhân dương tính COVID-19 thứ 2 tại tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể: Ngày 25/3/2020, Bệnh viện Số 2 tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân T.T. T.(40 tuổi) - là bệnh nhân số 149 (BN149) theo thông báo của Bộ Y tế. Bệnh nhân là lao động tự do tại Đức, nhập cảnh về Việt Nam trên chuyến bay VN36 ngày 23/3/2020, sau đó được cách ly, làm xét nghiệm ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Kết quả xét nghiệm ngày 25/3/2020 của CDC Quảng Ninh đối với toàn bộ 208 hành khách trong đó 207 mẫu âm tính, 01 trường hợp dương tính là anh T.T.T. (40 tuổi) là hành khách trên chuyến bay VN36 từ Đức về đến sân bay Vân Đồn vào hồi 7h sáng ngày 23/3/2020.

Có 3 trường hợp F1 (gồm mẹ bệnh nhân T.T.T.(40 tuổi) là người ngồi cùng hàng ghế trên máy bay và 02 người ở cùng phòng tại khu cách ly) có tiếp xúc gần với bệnh nhân T.T.T (40 tuổi).

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại Bệnh viện Số 2 Quảng Ninh.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại Bệnh viện Số 2 Quảng Ninh.

Trước đó, chuyến bay VN36, ngày 23/3/2020 có 208 hành khách, ngay khi máy bay hạ cánh đã được phân luồng, quản lý, giám sát nghiêm ngặt, thực hiện cách ly đúng quy trình.

Trong đó, 199 hành khách được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đón đến cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh, phường Nam Khê, TP. Uông Bí; 05 người có biểu hiện sốt, ho được đưa về cách ly tại Bệnh viện số 2; 04 người đăng ký cách ly tự nguyện theo hình thức có thu phí được đưa về cách ly tại Khách sạn Bưu Điện, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Công dân T.T.T.(40 tuổi) khi nhập cảnh, qua công tác giám sát dịch tễ không sốt, không ho nên được đưa về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, trong ngày 25/3, bệnh nhân T.T.T.(40 tuổi) đã được đưa về Bệnh viện số 2 Quảng Ninh để điều trị.

Đồng thời, 3 trường hợp F1 của bệnh nhân T.T.T.(40 tuổi) có tiếp xúc gần cũng được đưa về Bệnh viện số 2 để cách ly y tế, tiếp tục theo dõi, giám sát.

Hiện, các y bác sĩ tại Bệnh viện số 2 đang tập trung cao độ để điều trị và theo dõi chặt chẽ để xử lý các tình huống. Ngoài hai bệnh nhân dương tính với COVID-19 là bệnh nhân số 52 và T.T.T. (40 tuổi), tại Bệnh viện số 2 đang tổ chức cách ly cho 39 người khác.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân số 52 đang có diễn tiến sức khỏe ổn định theo chiều hướng tích cực.

Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 153 ca mắc COVID-19, trong đó có 17 ca đã khỏi bệnh, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Các bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Dương Hải

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/benh-nhan-149-duoc-cach-ly-ngay-khi-nhap-canh-207-nguoi-khac-am-tinh-n170979.html