Bệnh ngôi sao kìm hãm tiền đạo Hàn Quốc ở Sint-Truidense

Sự nghiệp của tiền đạo Lee Seung-woo đang lận đận từ khi rời lò đào tạo trẻ Barca. Lý do là cá tính nông nổi của cầu thủ này.

Lee Seung-woo được cho là đang gặm nhấm quá khứ. Bản lý lịch hoành tráng khi có thời gian ăn tập tại lò La Masia làm cầu thủ này ảo tưởng về năng lực. "Messi của Hàn Quốc" (biệt danh) bị tố tỏ thái độ ngôi sao khi chơi cho Sint-Truidense (Bỉ).

Cuối tháng 10, tiền đạo người Hàn Quốc bị đuổi khỏi buổi tập của "Chim hoàng yến" vì thái độ tập luyện thiếu chuyên nghiệp. Mũi nhọn này sau đó tiết lộ "có bất đồng với HLV Marc Brys". Đó chỉ là một phần của sự thật.

"Messi của Hàn Quốc" gặp nhiều khó khăn trên đất Bỉ. Ảnh: STVV.

"Messi của Hàn Quốc" gặp nhiều khó khăn trên đất Bỉ. Ảnh: STVV.

Sau này, báo chí Bỉ cho biết Lee Seung-woo và huấn luyện viên Brys xuất hiện cuộc cãi vã dữ dội. Ông thầy người Bỉ được miêu tả quá ngán ngẩm với tính cách "trẻ con" của tiền đạo người Hàn Quốc. HLV Brys quyết định "phế truất" cậu học trò, đẩy xuống đội dự bị tập luyện.

Ông Brys phát đi thông điệp đánh thép với Lee Seung-woo: "Thôi mơ mộng về quá khứ đi". Cách nói này để chỉ tiền đạo người Hàn Quốc nên sống với thực tại và đừng gặm nhấm bản lý lịch từng tập luyện ở Barca.

Đây không phải lần đầu Lee Seung-woo bị tố mắc bệnh ngôi sao. Năm 2015, chân sút này thể hiện hình ảnh rất xấu xí trước mắt đông đảo người hâm mộ ở một giải trẻ. Vì bất mãn với HLV sau khi bị thay ra sân, anh đá mạnh vào biển quảng cáo. Lee Seung-woo hứng chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ sau đó.

Trong màu áo các đội trẻ của Hàn Quốc,Lee Seung-woo cũng không phải mẫu cầu thủ được đồng đội yêu mến. Anh sống xa cách với phần còn lại. Chẳng ai thân thiết được với chân sút từng chơi cho Hellas Verona. Nói tới Lee Seung-woo khi ấy, người ta nhớ nhiều đến thái độ ngôi sao của cầu thủ này hơn.

Lee Seung-woo được cho là tỏ thái độ ngôi sao trong màu áo CLB của Bỉ. Ảnh: Getty Images.

Rời Italy để tới Bỉ năm 2019, Lee Seung-woo có sự nghiệp không tiến triển nhiều. Anh chưa có trận thi đấu chính thức nào từ đầu mùa. Báo chí Bỉ cho biết tiền đạo 21 tuổi chưa xin được giấy phép lao động. Dù vậy, cách hành xử "trẻ con" mới được cho là nguyên nhân khiến Lee Seung Woo không được HLV Brys sử dụng.

Tại Bỉ, Lee Seung-woo không phù hợp với triết lý HLV xây dựng. Cầu thủ này được yêu cầu phải lùi về sân nhà để hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn, vì Sint-Truidense chuộng thi đấu với sơ đồ 3-5-2. Cây săn bàn xứ kim chi gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với điều đó.

Hiện Sint-Truidense sa thải HLV Brys. Hôm 13/12, Lee Seung-woo được HLV tạm quyền Nicky Hayen bất ngờ điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Zulte-Waregem thuộc vòng 19 của giải VĐQG Bỉ diễn ra ngày 15/12. Đây có thể xem là khởi đầu mới của tiền đạo người Hàn Quốc, để anh tìm lại chính mình.

Thời gian qua, cái tôi quá lớn kìm hãm "thần đồng" bóng đá xứ kim chi. Vì điều đó, sự nghiệp Lee Seung-woo chưa thể phát triển lên tầm mới. Thời gian sẽ không chờ đợi tiền đạo sinh năm 1998. Anh cần cú bứt phát mạnh mẽ để tìm lại hình ảnh của chính mình.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/benh-ngoi-sao-kim-ham-tien-dao-han-quoc-o-sint-truidense-post1025347.html