7 cách tạo ra khoảng thời gian 'chất lượng' với con cái

'Ôi con của tôi đã lớn như thế này rồi sao!' Đây có lẽ là một trong những câu nói thường văng vẳng trong tâm trí các bậc phụ huynh, khi con cái của họ đã lớn mà chưa hề có một khoảng thời gian thật sự chất lượng với cha mẹ.

“Ôi con của tôi đã lớn như thế này rồi sao!” Đây có lẽ là một trong những câu nói thường hay văng vẳng trong tâm trí của các bậc phụ huynh, khi con cái của họ đã lớn mà chưa hề có một khoảng thời gian thật sự chất lượng với cha mẹ. Lí do của tình trạng này phần lớn là do khối lượng công việc chồng chất của bạn, khiến không ít những người làm cha làm mẹ phải đau đầu sắp xếp cuộc sống mà quên mất thời gian dành cho con của mình. Dưới đây là một số biện pháp giúp bạn có thể giải quyết bài toàn hóc búa đó, vừa hoàn thành công việc, vừa thể hiện được tình cảm với con.

Cho việc “chơi với con” vào trong thời gian biểu của mình

Mặc dù bạn đang làm việc tại gia hay phải ra ngoài kiếm tiền, thì hãy để trống một khoảng thời gian nhỏ trong thời gian biểu của mình, dành cho con.

Đó có thể là một đến hai tiếng sau giờ học, bạn đón con về và cùng chơi đùa ở khu vui chơi. Hoặc không, bạn có thể cùng con chuẩn bị cơm cho gia đình, sau đó giúp con làm bài tập hoặc đọc truyện cho con. Nếu bạn cảm thấy khá mệt sau nhiều tiếng đồng hồ làm việc căng thẳng, hãy nhờ con tham gia vào một số việc nhà vừa sức như gấp quần áo hay lau nhà, đảm bảo sẽ rất vui mà còn hiệu quả nữa.

Cố gắng để không bị phân tâm khi ở cạnh con

TV, điện thoại, máy tính hay các trò chơi điện tử là những thứ khiến bạn vô cùng bị phân tâm. Đây cũng có thể là một trong những lí do bạn chưa thể có được một khoảng thời gian chất lượng nào với con của mình.

Mặc dù việc cùng nhau xem phim hoặc chơi điện tử là một cách thức gắn kết rất tốt, nhưng đừng quá phụ thuộc vào chúng, đặc biệt vào cuối tuần khi bạn hoàn toàn có thể cùng con làm những điều thú vị hơn như thế. Ví dụ như chơi game nhóm (ma sói, trốn tìm, vân vân) hoặc đi picnic, du lịch trong ngày.

Ngoài ra, hãy đảm bảo mỗi khi về đến nhà, điện thoại của bạn đặt ở trạng thái im lặng hoặc rung, chỉ những cuộc gọi thật sự quan trọng hơn thời gian với con cái, bạn mới nên nhấc máy.

Đừng để công việc bị quá tải

Bạn đã quá mệt mỏi khi cả ngày phải làm việc ở công ty, vậy nên đừng mang núi nhiệm vụ căng thẳng đó về nhà để càng cảm thấy áp lực nữa. Hãy cố gắng thật tập trung và phân bố công việc hợp lý sao cho mọi thứ đều được giải quyết trước khi bạn về nhà. Nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ có thời gian dành cho gia đình của mình đâu. Bạn có thể tham khảo những lớp tập thể dục vào buổi tối như tennis, bơi lội, nhảy hiện đại hoặc yoga để cùng con tham gia sau những giờ học và làm căng thẳng. Tuy nhiên, đừng ép con nếu chúng không muốn!

Truyền thống trước giờ ngủ

Hãy tạo một truyền thống mà bạn và con của mình có thể làm vào mỗi buổi tối. Đó có thể là bất cứ điều gì như những bài hát vui nhộn, các cuộc “gối chiến” hoặc đọc mỗi quyển sách một ngày. Điều này sẽ khiến cho con háo hức được về nhà với bạn hơn mỗi ngày bởi một khoảng thời gian vô cùng thú vị vào buổi tối đang chờ đợi chúng.

Hẹn con một buổi nói chuyện thân mật

Bạn có thể cho con chọn một thời gian trong tuần và làm những điều chúng thích, dù đó có là những điều bạn cho là ngớ ngẩn nhất. Hãy tranh thủ thời gian này để tìm hiểu về sở thích và con người của con, cùng con tìm ra con đường phát triển bản thân và ủng hộ chúng hết mình. Ngoài ra, đây cũng là lúc bạn có thể hàn gắn những xích mích chưa được giải quyết giữa hai người, khiến mối quan hệ càng ngày càng thêm bền chặt.

Cùng chơi với con

Nếu con bạn đang ở độ tuổi còn nhỏ, bạn có thể cùng chúng chơi đồ hàng và đóng giả làm những nhân vật mà con yêu cầu. Nếu con bạn đã lớn hơn một chút, bạn có thể cùng con chơi thể thao hoặc kể cho con về những trò chơi yêu thích của bạn từ hồi bé. Đây là cách gắn kết rất hiệu quả cho cha mẹ và con cái.

Đi dạo hoặc đi “phượt” cùng con

Một buổi sáng đi bộ cùng con trong thời tiết dễ chịu chẳng phải là một viễn cảnh tuyệt vời hay sao. Bạn có thể vừa chỉ cho con cách rèn luyện thân thể, vừa có thể nói chuyện và trao đổi với con về nhiều thứ. Hoặc nếu bạn không phải người thích đi bộ, bạn hoàn toàn có thể chở con đi dạo quanh thành phố, vừa cho con một buổi tham quan thú vị mà cũng có thể trò chuyện trong tâm trạng thoải mái.

Dù bạn không thể bỏ việc để dành thời gian cho con, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi lịch trình để cho con thấy, mình luôn được ưu tiên./.

CTV Quỳnh Nguyễn/VOV.VN Theo Lifehack

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/tinh-yeu-gia-dinh/7-cach-tao-ra-khoang-thoi-gian-chat-luong-voi-con-cai-825982.vov