Bệnh lý hoa hậu Mai Phương Thúy vừa mắc, ngày hè nóng nực càng phải thận trọng

Hoa hậu Mai Phương Thúy mới đây chia sẻ hình ảnh ngồi xe lăn khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe của cô. Bệnh lý mà hoa hậu Mai Phương Thúy đang mắc rất hay gặp ở nhiều người trong ngày hè nóng nực.

Mới đây, hoa hậu Mai Phương Thúy đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh ngồi trên xe lăn được chụp trước bệnh viện với dòng chia sẻ "Mấy khi mình thấp như vậy" và trước đó là dòng trạng thái ốm và sốt khiến không ít người lo cho sức khỏe của cô.

Nhiều sao Việt như Đông Nhi, Hà Thu, Quỳnh Nga, Hà Kiều Anh… đã bày tỏ lo lắng cho Hoa hậu Việt Nam 2006. Trước sự quan tâm của mọi người, nàng hậu chia sẻ mình bị sốt siêu vi, thấy chóng mặt.

Mai Phương Thúy mới đây phải vào viện vì sốt siêu vi. Ảnh Internet

Mai Phương Thúy mới đây phải vào viện vì sốt siêu vi. Ảnh Internet

Theo BS Trần Thị Kim Ngọc, sốt siêu vi hay sốt virus là bệnh nhiễm virus. Bệnh thường gặp trong khi thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi đột ngột từ lạnh sang nóng hoặc nóng sang lạnh, từ nắng nóng chuyển sang mưa nhiều và ngược lại… Hiện nay thời tiết đang vào những đợt nắng nóng là yếu tố thuận lợi, nếu không nâng cao sức đề kháng rất dễ bị sốt siêu vi. Sốt siêu vi có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng nguy hiểm hơn với những người có hệ miễn dịch kém, trẻ nhỏ.

Người bệnh khi bị sốt siêu vi thường có triệu chứng điển hình là cơ thể mệt mỏi, đặc biệt là phần đầu, đau cơ xương khớp; Sốt cao trên 39 độ. Sốt theo từng cơn, thường về chiều và đêm nặng hơn; nghẹt mũi, chảy nước mũi...

Bệnh sốt siêu vi không quá nguy hiểm. Thường sau khoảng 5-7 ngày, các triệu chứng của bệnh suy giảm, tự khỏi mà không để lại biến chứng gì. Tuy nhiên, nếu mọi người chủ quan để nhiệt độ cơ thể tăng quá cao, triệu chứng nặng hơn có thể dẫn tới co giật, rơi vào hôn mê. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh sốt siêu vi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, bệnh lại lây lan nhanh nên người mắc bệnh cần có ý thức tự cách ly và thông báo người xung quanh biết để phòng lây nhiễm.

Chăm sóc người bệnh sốt virus

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, khác các bệnh do vi khuẩn gây ra, sốt virus uống thuốc kháng sinh không giúp cơ thể tiêu diệt virus. Người bệnh sẽ nhanh chóng thuyên giảm và khỏi hoàn toàn sau khoảng vài ngày nếu được chăm sóc tốt.

Để giúp cơ thể chống lại virus gây bệnh, các chuyên gia khuyến cáo cần chú ý biện pháp chăm sóc sau:

* Bổ sung đủ nước

Người bệnh sốt siêu vi thường sốt cao khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước nhanh, mất cân bằng điện giải. Bởi vậy, người bệnh nên tăng cường bổ sung nước. Ngoài nước lọc có thể dùng các thức uống tốt như nước ép trái cây, nước cân bằng điện giải, nước trong các món canh.

Ở trẻ sơ sinh, cha mẹ bổ sung nước tăng cường bằng cách tăng cữ bú và thức uống điện giải đặc biệt.

Người bệnh mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi, mỗi ngày ngủ đủ 8 - 10 tiếng, tránh lao động quá sức, tập thể dục…

* Cẩn thận khi dùng thuốc hạ sốt không kê đơn

Cơ thể sẽ rất mệt mỏi khi bị sốt siêu vi. Để kiểm soát tốt cơn sốt này tạm thời, bạn có thể dùng các loại thuốc không kê đơn như: Paracetamol, Aspirin, Ibuprofen, Naproxen,… Nhưng cần phải dùng theo đúng liều lượng, hướng dẫn sử dụng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ. Việc dùng thuốc hạ sốt quá liều lượng dễ dẫn tới tổn thương gan, chảy máu dạ dày, bệnh lý về thận. Ngoài ra, lưu ý trẻ dưới 18 tuổi không dùng Aspirin.

* Làm mát cơ thể

Sốt khiến bạn khó chịu nên cần nhanh chóng làm mát cơ thể bằng cách như: Lau người với nước ấm, không ngâm hay lau nước lạnh có thể khiến tình trạng nặng nề hơn. Người bệnh cần mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi, uống nhiều nước, dùng quạt để lưu thông khí…

Khi áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà không đỡ hoặc cơ thể sốt quá cao nên tới cơ sở y tế kiểm tra. Sốt cao quá kéo dài dễ gây biến chứng nếu chủ quan.

Trong sinh hoạt hàng ngày, mọi người cũng cần lưu ý các biện pháp để phòng tránh bệnh như: Vệ sinh thường xuyên nhà cửa và môi trường sống để ngăn vi khuẩn sinh sôi hay tạo điều kiện cho virus lây truyền qua các vật trung gian; Tập thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi dùng tay che miệng khi ho, hắt hơi hoặc sổ mũi,...; Nâng cao hệ miễn dịch, sức đề kháng bằng chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý, nên ăn thức ăn lỏng.

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/song-khoe/benh-ly-hoa-hau-mai-phuong-thuy-vua-mac-ngay-he-nong-nuc-cang-phai-than-trong-20210512112137108.htm