Bệnh lạ tấn công, diện tích quýt hồng Lai Vung giảm mạnh

Hiện tượng chết xanh, chết vàng trên cây quýt hồng khiến nhiều nhà vườn ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đau đầu cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân gây bệnh và đề xuất biện pháp khắc phục.

Kết quả điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến quýt hồng chết hàng loạt là do nhà vườn bón quá nhiều phân đạm, làm rễ non yếu, giảm sức chống chịu trong điều kiện độ pH rất thấp nên nhện phát triển mạnh tấn công bộ rễ sau đó bội nhiễm nấm Phytophthora, Fusarium làm chết cây; nguyên nhân thứ 2 là do bón đạm liều lượng quá cao lúc cây nhỏ tuổi, khi mưa nhiều lượng đạm chảy xuống tập trung quanh vùng chóp rễ, gây ngộ độc mất nước và bị chết trước khi dịch bệnh tấn công.

Người dân Lai Vung đau đầu vì bệnh lạ trên cây quýt từ năm 2017 đến nay. Ảnh: IT.

Để phòng trị bệnh, ngành chuyên môn khuyến cáo nhà vườn quan sát lúc đầu vụ hoặc lúc bệnh mới xuất hiện cần tưới hoặc bơm vào vùng rễ cây bệnh hỗn hợp dung dịch trị nhện; 15 ngày sau bổ sung các hợp chất hỗ trợ, kích thích ra rễ để giúp cây nhanh chóng phục hồi; bón các loại phân có đạm chú ý hàm lượng đạm bón không quá 55kg/ha/lần bón; nên bón phân hữu cơ; không bón chung với phân vô cơ và phải cách nhau ít nhất 10 ngày...

Được biết, từ đầu năm 2017, nhiều nhà vườn trồng quýt hồng ở Lai Vung tá hỏa khi phát hiện quýt mắc bệnh lạ khi cây bỗng dưng vàng đọt, lan ra toàn bộ lá rồi sau đó héo rũ dần rồi chết. Theo ông Đỗ Văn Tuấn (ngụ ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu), mảnh vườn hơn 2.000m2 của ông trồng hơn 100 cây quýt hồng thì có đến khoảng 15% cây bị chết do bệnh lạ.

Ông Huỳnh Hữu Lộc, ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung, than thở: “Gia đình tôi canh tác hơn 300 cây quýt đường được gần 7 năm. Đây là nguồn thu chính nuôi sống cả nhà. Từ đầu năm 2017 đến nay, vườn quýt xuất hiện bệnh vàng lá nên tôi mua thuốc về trị. Tuy nhiên, càng trị thì bệnh lây lan càng nhiều; đến nay có khoảng 1/3 diện tích vườn bị bệnh, coi như đốn bỏ”.

Nhiều diện tích quýt bị thiệt hại vì bệnh lạ. Ảnh: IT.

Ông Tuấn cho biết nhiều người trồng quýt hồng tại Lai Vung vô cùng lo lắng bởi căn bệnh lạ này. Dù dùng nhiều biện pháp bón phân kết hợp với phun xịt thuốc bảo vệ thực vật nhưng tình hình vẫn không khá hơn mấy.

Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, sản lượng quýt hồng Lai Vung đã giảm mạnh vì bệnh lạ khiến cho khoảng 15% diện tích cây bị thiệt hại, năng suất cũng giảm so với mọi năm. "Bệnh lạ tấn công đọt non giai đoạn lá lụa khiến lá vàng úa rồi chết dần, hơi khác so với bệnh vàng lá thối rễ truyền thống”, đại diện Phòng NNPTNT huyện Lai Vung cho biết.

Các xã Vĩnh Thới, Long Hậu, Tân Thành, Tân Phước (huyện Lai Vung) là nơi chuyên canh quýt đường và quýt hồng nổi tiếng ở tỉnh Đồng Tháp. Đây là loại cây cho hiệu quả kinh tế rất cao, giúp nhiều hộ vươn lên khá giả. Thế nhưng, dịch bệnh hoành hành đã đe dọa đến nhiều vườn quýt. Hiện tại, diện tích quýt hồng Lai Vung đã giảm mạnh, chỉ còn 840ha.

Khánh Nguyên (TH)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/benh-la-tan-cong-dien-tich-quyt-hong-lai-vung-giam-manh-882761.html