Bệnh lạ giúp phụ nữ mãi trẻ

Dù đã 61 tuổi nhưng bà Susan Johnson, người Anh, vẫn sở hữu khuôn mặt hầu như không có nếp nhăn và căng bóng một cách tự nhiên của phụ nữ ở độ tuổi 40 nhờ ... mắc chứng xơ cứng bì hiếm gặp.

Làn da căng bóng khiến bà Susan Johnson, 61 tuổi trông như mới ở độ tuổi 40. Ảnh: Essex News.

Làn da căng bóng khiến bà Susan Johnson, 61 tuổi trông như mới ở độ tuổi 40. Ảnh: Essex News.

Mặc dù mang lại làn da trẻ trung, không chảy nhão tới cả vùng cổ, cánh tay, bàn tay và bàn chân của bà Johnson nhưng chứng chứng xơ cứng bì cũng khiến người phụ nữ đã có cháu nội này cảm thấy vô cùng đau đớn. Nó làm các khớp của bà Johnson sưng phồng lên và nhức nhối đến mức thậm chí không thể thực hiện các thao tác đơn giản như bóc vỏ củ khoai tây hay xách túi mua hàng. Chứng bệnh hiếm gặp cũng ngăn cản bà Johnson bế ẵm đứa cháu nội mới 8 tháng tuổi hoặc đẩy xe đưa cậu bé đi chơi.

Bà Johnson lần đầu tiên nhận thấy điều bất thường khi da tay của bà chuyển màu vào mùa đông năm ngoái. Hiện tượng vượt quá những tác động thông thường của thời tiết giá lạnh. Các ngón tay của bà Johnson biến màu thành xanh và đỏ, kèm theo đó là cảm giác ngứa ran. Khi tới bệnh viện khám, bà được một bác sĩ chuyên khoa thấp khớp chẩn đoán mắc bệnh Raynaud - hội chứng máu tạm thời không thể lưu chuyển tới các ngón tay và ngón chân do trời giá lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ.

Vài tháng sau, bà Johnson tiếp tục nhận thấy các khớp xương sưng lên và làn da thì trở nên dày cứng hơn nhiều. Bà đã tới khám bác sĩ ở London và lần này được chẩn đoán mắc chứng xơ cứng bì - căn bệnh liên quan chặt chẽ đến bệnh Raynaud, khiến làn da mất tính đàn hồi.

Bác sĩ điều trị đã kê cho bà Johnson các loại thuốc uống hàng ngày để cải thiện chức năng tuần hoàn và ức chế hệ miễn dịch.

Bà Johnson bộc bạch trên tờ Daily Mail: "Không ai biết căn nguyên của chứng bệnh này. Tôi chưa từng gặp bất kỳ trục trặc sức khỏe nào trước đó. Xơ cứng bì là căn bệnh không lây nhiễm, không di truyền và hiện giờ cũng vô phương cứu chữa. Các chuyên gia nói căn bệnh sẽ ổn định trong khoảng 5 năm tới nhưng tôi không biết lúc đó mình trông sẽ như thế nào. Tôi đang bắt đầu chứng kiến một số thay đổi đối với cơ thể mình".

Đối với một số người, bệnh xơ cứng bì thậm chí sẽ hủy hoại cả các cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, bà Johnson may mắn chưa lâm vào tình trạng này.

"Tôi hy vọng bệnh sẽ không tiến triển theo hướng quá tồi tệ. Tôi đã được điều trị ngay từ đầu", người phụ nữ 61 tuổi cho biết.

Theo Thanh Bình/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/benh-la-giup-phu-nu-mai-tre/20210205092816746