Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc tăng cường ngăn chặn đánh cá trái phép

Vừa qua, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến 'Hội nghị hợp tác các vấn đề ngư nghiệp lần thứ 15', theo đó, Seoul yêu cầu Bắc Kinh tăng cường ngăn chặn đánh cá trái phép.

Tại cuộc họp, Hàn Quốc chỉ ra rằng tình trạng tàu cá của Trung Quốc tập trung thành từng nhóm hoạt động đánh bắt trái phép trên vùng biển phía Tây của Hàn Quốc và vùng gần ranh giới liên Triều trên biển vẫn đang diễn ra, qua đó, yêu cầu Bắc Kinh tăng cường rà soát và hướng dẫn để ngăn chặn tình trạng này.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Đáp lại, Trung Quốc đánh giá trật tự hoạt động đánh cá của tàu thuyền nước này đang dần dần được cải thiện, đồng thời cho biết sẽ tích cực thực hiện các biện pháp như bố trí cảnh sát biển và tàu tuần tra thường xuyên, tăng cường kiểm soát các hoạt động đánh cá bất hợp pháp, hướng dẫn và giáo dục cho ngư dân.

Bên cạnh đó, trong quá trình rà soát tàu đánh cá, Bắc Kinh cũng kêu gọi phía Seoul lưu ý không để xảy ra trường hợp thiệt hại về người, đồng thời cảm ơn chính phủ Hàn Quốc vì đã giúp đỡ cứu nạn tàu và thuyền viên Trung Quốc trong các tình huống nguy cấp.

Tại hội nghị, phía Hàn Quốc có sự tham dự của Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á thuộc Bộ Ngoại giao Choi Hee-duk và các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Hải dương và thủy sản, Cơ quan Cảnh sát biển; phía Trung Quốc có sự tham dự của Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Dương, cùng các quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và nông thôn và Cục Cảnh sát biển nước này./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/han-quoc-yeu-cau-trung-quoc-tang-cuong-ngan-chan-danh-ca-trai-phep-825431.vov