Bênh Huawei, Trung Quốc hủy lịch đàm phán thương mại với Mỹ

Trong bối cảnh khi mà quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng rạn nứt nghiêm trọng, sự đổ vỡ trong công cuộc đàm phán thương mại giữa hai cường quốc trên là điều không thể tránh khỏi.

Hãng thông tấn ABC News đưa tin, đúng như những gì mà các chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới quan ngại, việc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã có dấu hiệu đổ vỡ sau một loạt những cuộc đối đầu giữa hai cường quốc này.

Điển hình như trong tuần này, Mỹ đã tung đòn đánh phủ đầu lên các công ty, doanh nghiệp Trung Quốc kinh doanh ở quốc gia này bằng việc cấm cửa Huawei. Nhằm trả đũa cho hành vi này, Trung Quốc đã không ngần ngại phá giá đồng nhân dân tệ, cắt nguồn cung cấp thịt heo từ Mỹ. Sau hàng loạt những đòn trả đũa cứng rắn, cả hai bên dường như đã không còn có ý định tiếp tục các vòng đàm phán thương mại kế tiếp như đã định.

 Viễn cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay kết thúc thỏa thuận thương mại có lẽ chỉ còn là giấc mơ xa xôi. Ảnh: CNBC

Viễn cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay kết thúc thỏa thuận thương mại có lẽ chỉ còn là giấc mơ xa xôi. Ảnh: CNBC

Theo như kế hoạch dự định từ trước, vào tuần này, phái đoàn đàm phán Hoa Kỳ sẽ đặt chân đến Bắc Kinh nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại kế tiếp. Tuy nhiên, một nguồn tin từ nội bộ Nhà Trắng đã tiết lộ rằng, phía Trung Quốc đã hủy lịch đàm phán sau khi Mỹ tuyên bố dự định cấm cửa hoàn toàn Tập đoàn Huawei.

Đối với Trung Quốc, Huawei vốn là “đứa con cưng” của đất nước tỉ dân. Bất cứ hành động nào làm tổn hại đến Huawei đều không chấp nhận được và Mỹ lại phạm vào điều cấm kị này. Vì vậy, việc chính phủ Trung Quốc ngưng đàm phán thương mại là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đây có thể coi như kết cục cuối cùng của đàm phán thương mại giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/benh-huawei-trung-quoc-huy-lich-dam-phan-thuong-mai-voi-my-163563.html