Bệnh hoạn giáo phái tẩy não người lớn, xâm hại trẻ em

Được sáng lập năm 1968 ở California, Mỹ, giáo phái bệnh hoạn 'Children of God' (Những đứa trẻ của Chúa) khiến dư luận bàng hoàng khi bị phát giác 'tẩy não' người lớn xâm hại trẻ em vì quan niệm hành vi đó không có tội.

Năm 1968, David Brandt Berg (trong ảnh) sáng lập giáo phái bệnh hoạn "Children of God" (Những đứa trẻ của Chúa) ở California, Mỹ.

Năm 1968, David Brandt Berg (trong ảnh) sáng lập giáo phái bệnh hoạn "Children of God" (Những đứa trẻ của Chúa) ở California, Mỹ.

Đến năm 1972, giáo phái "Những đứa trẻ của chúa" có tới 130 “chi nhánh” ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Brazil, Canada. Theo đó, số lượng thành viên tham gia giáo phái lên tới hàng nghìn người.

Sở dĩ giáo phái này bị dư luận lên án mạnh mẽ bởi các thành viên thực hiện các hành vi như ấu dâm, bạo lực và mê tín dị đoan.

Trong đó, người lớn tham gia giáo phái "Những đứa trẻ của chúa" bị "tẩy não" xâm hại trẻ em với lập luận ràng hành vi này không phải là điều có tội.

Vì vậy, những đứa trẻ theo cha mẹ tham gia giáo phái hãi hùng trên trở thành nạn nhân của các vụ xâm hại. Không những vậy, trẻ em trong giáo phái còn bị ép ra ngoài đi ăn xin và cấm nói chuyện với người ngoài. Trẻ em trở thành những con búp bê biết nghe lời, không được phép khóc và sẽ bị đánh nếu không cười.

Giữa những năm 1980, giáo phái trên đổi tên thành “The Family” sau khi bị giới chức trách để ý vì những lùm xùm liên quan.

Trong bối cảnh ấy, David Brandt Berg - người sáng lập giáo phái sống tách biệt và ra điều hành từ xa thông qua thư từ và hình ảnh. Về sau, Berg bị truy nã và phải chạy trốn từ năm 1993. Một năm sau, y qua đời.

Cảnh sát đã đột kích và khám xét nhiều chi nhanh của giáo phái “The Family” và giải cứu các thành viên nhỏ tuổi.

Thế nhưng, nhiều trẻ em không nhớ người đã lạm dụng mình là ai vì sự việc xảy ra khi các em còn quá nhỏ tuổi.

Theo đó, việc xử lý tội phạm phạm tội ấu dâm do các thành viên giáo phái “The Family” gây ra gặp nhiều khó khăn.

Video: Bùng phát xung đột giáo phái, 57 người thương vong (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo ATI, BBC)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/benh-hoan-giao-phai-tay-nao-nguoi-lon-xam-hai-tre-em-1226457.html