Bệnh dịch giết 38% người nhiễm ở TQ có thể gây thảm họa toàn cầu

Virus cúm gia cầm hoành hành ở Trung Quốc gây lo ngại lớn bởi tỷ lệ giết người lên tới 38%.

Bệnh dịch hoành hành ở TQ có thể gây thảm họa toàn cầu

Theo Daily Star, virus cúm H7N9, hay còn được gọi là bệnh dịch X, đang hoành hành ở Trung Quốc. Giáo sư Jonathan Van-Tam, chuyên gia y tế ở Anh cho rằng, H7N9 hoàn toàn có thể gây thảm họa toàn cầu.

Nó có thể gây kinh hoàng giống như dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, khiến 50-100 triệu người chết.

Giáo sư Van-Tam nói: “Đây là một ví dụ về loại virus đã chứng minh khả năng lây truyền từ gia cầm sang người”.

Kể từ khi nó lây lan sang người vào năm 2013, 1.625 người bị nhiễm H7N9, trong đó có 623 người tử vong.

Cho đến nay, loại virus này vẫn chỉ giới hạn ở việc lây truyền từ gia cầm sang người. Nhưng các nhà khoa học lo ngại rằng, việc nó lây từ người sang người chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dịch cúm Tây Ban Nha từng khiến 50-100 triệu người chết.

Triệu chứng ban đầu là sốt cao, ho liên tuc và sau đó là viêm phổi. Bệnh dịch diễn biến nặng hơn sẽ gây tổn hại cơ quan nội tạng và khiến người bệnh chết trong đau đớn.

Chuyên gia về virus, John Oxford nói: “H5N1 được phát hiện năm 1997 và lây nhiễm ở khắp nơi trên thế giới trong 19 năm”.

“Nó có cơ hội tạo ra thảm họa toàn cầu, nhưng đã thất bại. H7N9 mới xuất hiện được vài năm và vẫn còn cơ hội thay thế H5N1”, Oxford nói thêm.

Tiến sĩ Jonathan Quick, cựu giám đốc tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, dịch cúm hoàn toàn có thể giết hàng triệu người bởi tình trạng đông dân cư ở các thành phố, thị trấn.

Đăng Nguyễn - Daily Star

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/benh-dich-giet-38-nguoi-nhiem-o-tq-co-the-gay-tham-hoa-toan-cau-886032.html