Bênh con, cha đi tù

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ngày 6-10 cho hay đã bác kháng cáo, tuyên y án đối với bị cáo Kiều Duy Nguyên (1982, trú xã Cam Bình, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 4 năm tù về tội 'Giết người'.

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ngày 6-10 cho hay đã bác kháng cáo, tuyên y án đối với bị cáo Kiều Duy Nguyên (1982, trú xã Cam Bình, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) 4 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Kiều Duy Nguyên tại tòa.

Bị cáo Kiều Duy Nguyên tại tòa.

Theo hồ sơ, Kiều Duy Nguyên và Trần Kim Thạnh có mâu thuẫn với nhau từ trước trong việc thu gom rác tại khu vực đảo Bình Ba, xã Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Khoảng 16 giờ ngày 15-9-2018, Kiều Duy Thịnh (con của Nguyên) điều khiển xe ô-tô đi thu gom rác trên đảo Bình Ba. Trên xe lúc đó có Chamalé Văn, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Quốc Tuấn và Kiều Đan Thịnh (con của Nguyên). Khi Thịnh điều khiển xe ô-tô đi đến trước nhà bà Nguyễn Thị Rồi ở thôn Bình Ba Đông thì thấy xe máy của Trần Kim Thạnh đang dựng ngang trên đường nên xe của Thịnh không đi qua được. Thịnh nói Chamalé Văn xuống dắt xe máy vào để cho xe rác đi qua thì Thạnh (đang trong tình trạng trước đó có uống rượu) không cho nên giữa Thạnh và Thịnh xảy ra kình cãi. Thạnh dùng cây sắt để đánh Thịnh nhưng không trúng, Thạnh tiếp tục dùng cây sắt chọc vào ngực Thịnh sau đó đi vào nhà bà Nguyễn Thị Thủy ngồi. Thịnh gọi điện thoại cho Nguyên. Sau khi nghe điện thoại của con, Nguyên điều khiển xe máy chạy đến.

Thịnh kể lại sự việc cho cha nghe. Nguyên nói Thịnh đưa cây rựa để trên xe cho Nguyên. Khi Thịnh đang cầm cây rựa trên tay chần chừ chưa đưa thì Nguyên quát nạt rồi giật lấy cây rựa trên tay Thịnh. Sau đó Nguyên cầm cây rựa đi vào trong sân nhà bà Thủy đến chỗ Thạnh ngồi. Thạnh thấy Nguyên thì thách thức: Mày gọi điện mấy thằng Công an xã lên đây. Do tức giận vì Thạnh dùng cây sắt đánh con mình và bức xúc thái độ của Thạnh nên Nguyên cầm rựa chém Thạnh. Thạnh dùng tay trái đỡ nên bị trúng vào cẳng tay trái và ngã xuống. Nguyên trở sống rựa đánh trúng đầu Thạnh rồi tiếp tục quay ngang bản rựa đánh trúng hông trái của Thạnh. Bà Thủy và bà Trần Thị Rồi (mẹ của Thạnh) thấy Thạnh bị đánh nên đến can ngăn, Nguyên cầm rựa bỏ đi đến Công an trình diện. Thạnh được đưa đi cấp cứu, hậu quả bị thương tật 29%.

H.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_232604_benh-con-cha-di-tu.aspx