Bênh con bị bắt nạt ở trường, bố thành hung thủ giết người

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giam sau khi đâm chết bạn học của con gái mình tại trường tiểu học.

Nạn nhân của vụ giết người là cậu bé mới 10 tuổi - ảnh sina.

Nạn nhân của vụ giết người là cậu bé mới 10 tuổi - ảnh sina.

Một cậu bé 10 tuổi đã bị đâm chết tại một trường tiểu học Thực nghiệm Long Sơn ở thị xã Thụy An, trực thuôc TP Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vào hôm 22/9. Hung thủ là một người đàn ông 36 tuổi đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường gây án.

Anh ta nói với cảnh sát điều tra rằng sở dĩ dùng dao gọt trái cây đâm cậu bé là để trả thù cho con gái mình. Hai hôm trước cô bé về nhà và mách bố là mình bị cậu bạn trong lớp đấm vào mắt.

Trường tiểu học nơi xảy ra án mạng đau lòng - ảnh sina.

Cảnh sát phát hiện cậu bé nằm sấp trên sàn phòng vệ sinh ở trường sau khi nhận được điện báo khẩn cấp. Đứa trẻ bị nhiều vết thương đâm bằng dao và một vết chém vào cổ. Cậu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay nhưng đã tử vong 3 giờ sau đó do vết thương quá nặng.

Hình ảnh về hiện trường vụ án được đăng trên phương tiện truyền thông của Trung Quốc, chụp một người đàn ông ngồi hút thuốc trên sàn nhà vệ sinh trường, cạnh cơ thể của đứa trẻ, với một con dao nằm gần đó.

Cha của nạn nhân, ông Ye Wanhuan, nói với truyền thông địa phương rằng ông muốn công lý cho con trai mình.

“Ước nguyện lớn nhất của tôi bây giờ là luật pháp sẽ trừng phạt nghiêm khắc kẻ giết người và trả lại công lý cho con trai tôi. Con tôi đã chết một cách oan ức”, Ye nói.

Được biết trước đó, sau khi biết con mình đánh bạn, cha mẹ cậu bé đã thông báo trên mạng WeChat là sẽ để con mình xin lỗi cô bé trước lớp.

Trong lời khai của mình, hung thủ nói rằng hắn lo ngại sự cố trên sẽ có thể dẫn đến việc con gái mình tiếp tục bị bắt nạt bởi các học sinh khác trong lớp, nên muốn làm chấm dứt.

Ông Ye nói với báo chí rằng ông đã bị sốc khi nghĩ rằng chỉ một tranh chấp nhỏ trong lớp học có thể dẫn đến cái chết cho con trai mình.

"thậm chí còn chẳng có vụ đánh nhau nào, con trai của tôi nói rằng cháu chỉ vô tình vung tay va vào bạn gái kia.", ông Ye nói.

Đây không phải là cuộc tấn công bằng dao đầu tiên tại một trường học ở Trung Quốc. Vụ tồi tệ nhất xảy ra khi một người đàn ông đã dùng dao đâm chết 9 học sinh và làm bị thương ít nhất 12 người khác tại một trường trung học ở tỉnh Thiểm Tây hồi tháng 4/2018. Hung thủ 28 tuổi nói với cảnh sát rằng khi còn là học sinh tại trường này, hắn ta đã bị bắt nạt.

Gần nhất là vào tháng 6/2018, 2 đứa trẻ đã bị giết sau khi một người đàn ông cầm dao tấn công ba cậu bé và một bà mẹ ngoài cổng một trường tiểu học ở Thượng Hải.

Minh Minh (Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/benh-con-bi-bat-nat-o-truong-bo-thanh-hung-thu-giet-nguoi-a245219.html