Bênh chị dâu, nam thanh niên đánh chết quản lý quán nhậu

Thấy quản lý quán nhậu chửi mắng chị dâu, Hải lên tiếng can ngăn thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Quản lý quán sau đó tử vong.

Ngày 7/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ nghi can Mang Hải (32 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) đánh chết nam quản lý quán nhậu trên đường Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ.

Nghi can Mang Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.T.

Nghi can Mang Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.T.

Theo nhà chức trách, chiều 2/5, Hải thấy anh Mạnh (45 tuổi, tên đã thay đổi) quản lý của quán đi nhậu về chửi mắng chị dâu là Nguyễn Thị Phi Anh (43 tuổi, trú quận Liên Chiểu) nên khuyên Mạnh không nên ồn ào ảnh hưởng khách.

Lúc này, bà Anh nhờ Hải đem dao đi mài để cắt bê thui. Mạnh nghĩ Hải mang dao để đe dọa mình nên chửi người này.

Sau đó, hai bên lao vào ẩu đả trong phòng ngủ của nhân viên tại quán.

Tối cùng ngày, bà Anh đi vào phòng ngủ thì phát hiện anh Mạnh nằm bất động với nhiều vết máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau hai ngày bỏ trốn, Hải đến cơ quan công an trình diện và bị cảnh sát tạm giữ.

Đường Lê Đại Hành (Đà Nẵng), gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/benh-chi-dau-nam-thanh-nien-danh-chet-quan-ly-quan-nhau-post840416.html