Bênh cha, con trai 19 tuổi ở Bình Dương đâm chết người

Thấy cha bị 2 người đàn ông chặn đánh giữa đường, thanh niên 19 tuổi ở Bình Dương lao tới dùng dao đâm đối thủ tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Võ Thanh Long (19 tuổi, quê An Giang, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Võ Thanh Long tại cơ quan công an

Võ Thanh Long tại cơ quan công an

Theo điều tra, chiều ngày 15/6, sau khi nhậu xong, anh Lê Văn Nhiều (35 tuổi) và anh Lê Phương Toàn (33 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) đến một công ty nằm trong Khu công nghiệp Đại Đăng (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) để tìm gặp ông Võ Văn Sơn (43 tuổi, quê An Giang) hỏi lý do ông Sơn đánh vợ Nhiều trước đó.

Đang đi trên đường N11 trong Khu công nghiệp Đại Đăng, 2 người thấy ông Sơn chở vợ đi trên đường nên chặn xe lại. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Đúng lúc này, con trai ông Sơn và Võ Thanh Long đi ngang qua thấy cha bị đánh nên cầm dao đâm nhiều nhát vào Nhiều và Toàn.

Sau khi đâm gục các nạn nhân, Long rời khỏi hiện trường, rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng anh Nhiều đã tử vong, anh Toàn bị thương nặng.

Xuân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/benh-cha-con-trai-19-tuoi-o-binh-duong-dam-chet-nguoi-649634.html