Bênh cậu, đâm chết người rồi ra đầu thú

Thấy cậu đánh nhau với đám thanh niên, Bình chạy vào can ngăn, trong lúc xô xát đã ra tay đâm chết người.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ Khiêu Văn Bình (24 tuổi, ngụ xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

 Khiêu Văn Bình tại cơ quan Công an

Khiêu Văn Bình tại cơ quan Công an

Thông tin ban đầu, đêm 12/7, trên đường đi nhậu về đến ấp 12 (xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải) Bình thấy cậu ruột đang đánh nhau với một nhóm thanh niên nên chạy vào can ngăn.

Trong lúc xô xát, Bình đã dùng dao đâm trúng Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, ngụ ở ấp Bào Bèo) khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Bình bỏ trốn khỏi hiện trường, đến rạng sáng 13/7 Bình đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Minh Uyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/benh-cau-dam-chet-nguoi-roi-ra-dau-thu-350690.html