Bênh bố, đâm chết anh họ

Ngày 25-10, CQĐT CAH An Lão, Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quang Sỹ (SN 1979), trú ở khu Văn Tràng 1, thị trấn Trường Sơn về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 10h20 ngày 23-10, tại khu Văn Tràng 1 xảy ra vụ xô xát. Hậu quả, anh Trần Văn Thành bị Trần Quang Sỹ dùng dao đâm trọng thương và tử vong tại bệnh viện.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân Trần Văn Thành và đối tượng Trần Quang Sỹ là anh em họ. Bố anh Thành là ông Trần Văn Oanh, còn bố của Sỹ là ông Trần Văn An. Thời gian gần đây, trong gia đình xảy ra mâu thuẫn trong việc xây mộ tổ tiên.

Trưa 23-10, bố con ông Oanh đã xảy ra tranh cãi, xô xát với ông An và bà Trần Thị Châu (em gái út của hai ông). Quá trình này, Sỹ thấy anh Thành đấm vào mặt bố mình đã xông tới, dùng dao đâm trúng ngực làm anh Thành tử vong. Đến 12h cùng ngày, được CAH An Lão phối hợp với Công an thị trấn Trường Sơn và gia đình vận động, Trần Quang Sỹ đã đến trụ sở công an đầu thú, giao nộp hung khí gây án. Vụ việc đang được CQĐT điều tra làm rõ.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/benh-bo-dam-chet-anh-ho/706348.antd