Bến xe trong ngày đầu hoạt động trở lại

Sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sáng 24/4, các phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động trở lại. Mạng lưới giao thông các tuyến nội tỉnh, liên tỉnh đã khôi phục, tuy nhiên ghi nhận trong ngày đầu tiên còn khá vắng khách. Các hãng xe cũng tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch.

Hành khách lên xe đi tuyến Vũng Tàu - Đà Lạt.

Hành khách lên xe đi tuyến Vũng Tàu - Đà Lạt.

7 giờ sáng ngày 24/4, có mặt tại Bến xe Vũng Tàu, các quầy vé đã mở, hàng chục chiếc xe xếp hàng chờ đón khách. Nhiều hành khách hăm hở ra bến mua vé để đi chuyến đầu tiên hoặc tìm hiểu thông tin về các chuyến xe khởi hành trong những ngày tới. Trong tâm trạng phấn khởi, anh Nguyễn Cơ Thạch (một hành khách đến từ huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) không giấu nổi niềm vui: “3 tuần trước tôi đi theo xe trả hàng vào BR-VT thì bị kẹt lại bởi lệnh cách ly toàn xã hội. Không có phương tiện để về quê, tôi đành ở nhờ nhà người quen. 1 tuần nay, hàng ngày tôi đều cập nhật thông tin, chiều qua, khi biết tin sáng 24/4 xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại, tôi vội gọi điện thoại đặt vé ngay. Cứ nghĩ chiều nay đã có mặt tại nhà, tôi rất vui”.

Trong khi đó, tài xế các hãng xe cũng đang tất bật kiểm tra lại máy móc, khởi động xe sau nhiều ngày nằm chờ trong bến. Tại các quầy vé, nhân viên liên tục nhận các cuộc gọi hỏi về thông tin ngày, giờ xe chạy. Chị Mai Thị Thảo, đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải Ngọc Phát, đơn vị khai thác tuyến Vũng Tàu - Nha Trang cho biết: “Từ chiều qua đã có nhiều khách gọi điện đặt vé và chuyến xe khởi hành đầu tiên đã đủ 15/34 ghế. Lượng khách còn nhiều nhưng đành phải hẹn khách vào chuyến sau vì chúng tôi yêu cầu tài xế thực hiện nghiêm quy định trong quá trình hoạt động chở khách không được chở quá 50% số ghế; cả lái xe và hành khách đều bắt buộc phải đeo khẩu trang, khử khuẩn trước khi lên xe”.

Ông Đỗ Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ bến xe Vũng Tàu cũng thông tin thêm: “Vẫn đang trong mùa dịch nên lượng khách đi lại còn ít. Ngày 24/4 các tuyến Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh chỉ có 50 chuyến xe xuất bến, các tuyến còn lại có 5 chuyến, chỉ đạt 20% công suất. Tuy nhiên, việc khôi phục lại hoạt động vận tải sẽ giúp các DN vận tải giảm bớt khó khăn sau nhiều ngày gián đoạn hoạt động”. Cũng theo nhận định của ông Đỗ Thành Nghĩa, những ngày tới, nếu tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt như hiện nay, lượng khách sẽ khả quan hơn do nhu cầu người dân đi chơi lễ 30/4 và 1/5 sẽ tăng.

Hành khách mua vé tại quầy bán vé nhà xe Ngọc Phát (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải Ngọc Phát).

Một số hãng vận tải hành khách như: Phương Trang, Hoa Mai, Toàn Thắng, Kumho sáng 24/4 đã khởi động lại các tuyến cố định trước đây. Chị Phùng Oanh Oanh, đại diện hãng xe Hoa Mai chạy tuyến cố định Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh và ngược lại cho biết: “Ngày đầu tiên còn khá vắng khách nhưng “có còn hơn không’’. Hy vọng những ngày sau sẽ cải thiện hơn”.

Đối với tuyến vận tải đường biển, ông Phạm Văn Thế, Trưởng đại diện Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (Greenlines DP) Chi nhánh Vũng Tàu thông tin, hiện công ty đang chờ ý kiến của Cảng vụ Hàng hải cho phép và có thể hoạt động vào ngày 25/4. Trong khi đó, theo Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc, DN đã chuẩn bị các công việc như kiểm tra máy móc, vệ sinh, khử khuẩn tàu để ngày 25/4 sẽ khởi hành chuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Theo Sở GT-VT, theo quy định, đối với xe hợp đồng, xe du lịch chỉ hoạt động tối đa đến 30% tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Các chuyến xe sẽ được thông báo đến hành khách trên xe, bố trí giãn cách ngồi xen kẽ và có khoảng cách tối thiểu để bảo đảm an toàn. Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT cho biết: Sở GT-VT đã giao cho lãnh đạo các bến xe, Thanh tra Giao thông kiểm tra, kiểm soát các DN, đơn vị vận tải phải thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Các lực lượng chức năng cũng tăng cường cán bộ thanh tra, kiểm tra tại bến xe cũng như trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nhằm kiểm soát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch; tăng cường giám sát, theo dõi qua thiết bị giám sát hành trình; phối hợp các lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông để có thể phát hiện và xử lý kịp thời những đơn vị, phương tiện không chấp hành việc phòng, chống dịch. Nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Bài, ảnh: THỤY NHIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202004/ben-xe-trong-ngay-dau-hoat-dong-tro-lai-897889/