Bến xe, phố phường Hà Nội thông thoáng sáng 29 Tết

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020, lượng hành khách ra vào các bến xe thưa thớt, đường phố Hà Nội thông thoáng lạ thường.

Sáng 22/1 (tức 29 Tết), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020, dù là giờ cao điểm nhưng đường phố Hà Nội vắng vẻ khác hẳn so với ngày thường.

Sáng 22/1 (tức 29 Tết), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020, dù là giờ cao điểm nhưng đường phố Hà Nội vắng vẻ khác hẳn so với ngày thường.

Rất ít các phương tiện đi lại trên đoạn đường Nguyễn Chánh.

Khu vực đại lộ Thăng Long thường ngày xe cộ chen chúc, di chuyển khó khăn vào giờ cao điểm nhưng hôm nay lượng phương tiện qua lại rất ít.

Đường Trần Duy Hưng thông thoáng trong sáng nay.

Tại bến xe Mỹ Đình, hành khách không còn xếp hàng đông đúc để mua vé như những ngày qua.

Dù là ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán nhưng số lượng khách chờ trong bến còn vắng vẻ hơn cả ngày thường.

Dọc hành lang dẫn vào khu vực bãi xe của bến xe Mỹ Đình, phụ xe đứng đợi để bắt khách nhưng số lượng khách ra vào bến thưa thớt.

Lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng xe trong bến cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, đối với một số tuyến có thể xảy ra tình trạng ùn tắc nhưng lượng xe trên tuyến và xe dự phòng, tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/ben-xe-pho-phuong-ha-noi-thong-thoang-sang-29-tet-ar523586.html