Bến xe ở Hà Nội vắng khách ngày cận Tết

(HNMO) - Chiều 22-1-2020 (28 Tết), kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình… vắng khách.

Khoảng 17h, người dân bắt đầu di chuyển ra Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) để bắt xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán.

Khoảng 17h, người dân bắt đầu di chuyển ra Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) để bắt xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, lượng khách đổ về bến không đông như mọi năm.

Tuy nhiên, lượng khách đổ về bến không đông như mọi năm.

Khu vực quầy bán vé bên trong bến lác đác khách mua.

Khu vực quầy bán vé bên trong bến lác đác khách mua.

Vắng khách, người dân bớt phần vất vả khi về quê nghỉ Tết Nguyên đán.

Vắng khách, người dân bớt phần vất vả khi về quê nghỉ Tết Nguyên đán.

Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát Nguyễn Hoàng Tùng cho biết: “Như mọi năm, chúng tôi đã lên kế hoạch mỗi ngày tăng từ 120 đến 150 chuyến để phục vụ người dân về quê nghỉ Tết. Tuy nhiên, ngoài dự kiến của chúng tôi, năm nay từ ngày 22 đến 28 Tết lượng khách đổ về bến chỉ tăng khoảng 5% so với ngày thường”.

Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát Nguyễn Hoàng Tùng cho biết: “Như mọi năm, chúng tôi đã lên kế hoạch mỗi ngày tăng từ 120 đến 150 chuyến để phục vụ người dân về quê nghỉ Tết. Tuy nhiên, ngoài dự kiến của chúng tôi, năm nay từ ngày 22 đến 28 Tết lượng khách đổ về bến chỉ tăng khoảng 5% so với ngày thường”.

Theo ông Tùng, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 920 đến 950 xe xuất Bến xe Giáp Bát.

Theo ông Tùng, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 920 đến 950 xe xuất Bến xe Giáp Bát.

Cùng thời điểm tại Bến xe Nước Ngầm cũng vắng khách.

Cùng thời điểm tại Bến xe Nước Ngầm cũng vắng khách.

Anh Trịnh Văn Thành (lái xe tuyến Hà Nội – Hải Phòng) cho hay: “Từ ngày 22 đến 28 Tết, lượng khách về tuyến của tôi không tăng so với ngày thường. Nhiều thời điểm, xe tôi rời bến chỉ hơn 20 hành khách”.

Anh Trịnh Văn Thành (lái xe tuyến Hà Nội – Hải Phòng) cho hay: “Từ ngày 22 đến 28 Tết, lượng khách về tuyến của tôi không tăng so với ngày thường. Nhiều thời điểm, xe tôi rời bến chỉ hơn 20 hành khách”.

Theo anh Thành, xe vắng khách có thể do người dân ngại vào bến mua vé nên bắt xe hợp đồng ở dọc đường hoặc di chuyển bằng phương tiện cá nhân về quê.

Theo anh Thành, xe vắng khách có thể do người dân ngại vào bến mua vé nên bắt xe hợp đồng ở dọc đường hoặc di chuyển bằng phương tiện cá nhân về quê.

Giống hai bến xe trên, Bến xe Mỹ Đình vào chiều 28 Tết cũng vắng khách.

Giống hai bến xe trên, Bến xe Mỹ Đình vào chiều 28 Tết cũng vắng khách.

Dịp Tết năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày, từ thứ năm ngày 23-1-2020 đến hết thứ tư ngày 29-1-2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Dịp Tết năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày, từ thứ năm ngày 23-1-2020 đến hết thứ tư ngày 29-1-2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Trong ảnh: Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm trên đường cao tốc Pháp Vân, đoạn qua địa bàn huyện Thanh Trì. Kết thúc ngày làm việc cuối cùng, người dân đổ về quê nghỉ Tết khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ của thành phố bị ùn tắc cục bộ.

Trong ảnh: Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm trên đường cao tốc Pháp Vân, đoạn qua địa bàn huyện Thanh Trì. Kết thúc ngày làm việc cuối cùng, người dân đổ về quê nghỉ Tết khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ của thành phố bị ùn tắc cục bộ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/956305/ben-xe-o-ha-noi-vang-khach-ngay-can-tet