Bến xe Miền Đông mới 4.000 tỷ cỏ dại mọc um tùm, lỡ hẹn khai trương 3 lần

Hoàn thành xong hơn 4 tháng nay, nhưng bến xe Miền Đông mới (quận 9, TP HCM) chưa thể hoạt động, cỏ dại đã mọc um tùm xung quanh.

Bến xe Miền Đông mới nằm tại quận 9 được khởi công xây dựng vào tháng 4/2017 dự kiến xong trong 6 tháng nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động.

Vào đầu năm 2019, Sở GTVT TP HCM đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án Bến xe Miền Đông mới này. Đồng thời Sở cho biết bến xe sẽ chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1 ngày 15/8. Tuy nhiên, dự định này một lần nữa chưa thể thực hiện.

Cách đây 4 tháng, bến xe này đã hoàn thành mọi hạng mục, chờ ngày hoạt động, tuy nhiên nó vẫn "án binh bất động". Nhiều người dân còn tưởng bến xe đã bị bỏ hoang sau khi xây dựng bởi cỏ dại đã mọc lên um tùm.

Cách đây 4 tháng, bến xe này đã hoàn thành mọi hạng mục, chờ ngày hoạt động, tuy nhiên nó vẫn "án binh bất động". Nhiều người dân còn tưởng bến xe đã bị bỏ hoang sau khi xây dựng bởi cỏ dại đã mọc lên um tùm.

Theo kế hoạch, bến xe đi vào hoạt động từ năm 2017 nhưng đến nay đã bị lỡ hẹn khai trương tới 3 lần.

Các khu vực xung quanh bến xe cỏ dại mọc lên um tùm, nhiều khu vực đã rêu phong.

Khung cảnh vắng vẻ, đìu hiu bởi cỏ dại bao quanh

Một góc khuôn viên bến xe, khu vực này vừa hoàn thành cáp điện ngầm nhưng nhìn như một bãi đất hoang.

Đường metro cắt ngang qua trước bến xe, bên dưới cỏ mọc đầy, đường đi thì bùn đất lầy lội vào những ngày mưa.

Mới đây, Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông công bố kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý. Kế hoạch cho biết Bến xe Miền Đông mới dự kiến chưa đưa vào khai thác trong dịp Tết Nguyên đán 2020 nhằm không làm xáo trộn việc đi lại của người dân.

Trong thời gian tới, toàn bộ hành khách di chuyển giữa TP HCM và các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc trong dịp Tết Canh Tý sắp tới vẫn đến Bến xe Miền Đông hiện hữu ở địa chỉ 292 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh.

Bến xe Miền Đông mới nằm tại quận 9, TP HCM và một phần ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tổng vốn đầu tư của dự án này là khoảng 4.000 tỷ đồng, riêng giai đoạn 1 khoảng 740 tỷ. Chủ đầu tư là Tổng công ty cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco).

Mạnh Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/ben-xe-mien-dong-moi-4000-ty-co-dai-moc-um-tum-lo-hen-khai-truong-3-lan-77061.html