Bến xe Miền Đông đông lạ thường sau nhiều ngày vắng vẻ

Sáng 27-3, nhiều người ở TP.HCM kéo nhau ra bến xe về quê, bất chấp cảnh báo hạn chế đi lại trong thời điểm dịch COVID-19.

Ghi nhận sáng 27-3, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) trở nên đông đúc lạ thường từ khu vực bán vé đến bãi giữ xe. Nhiều người dân cho biết sau khi nghe thông tin trên báo, đài là có thể hạn chế xe khách liên tỉnh nên từ sáng sớm họ đã dọn đồ về quê. Lượng hàng hóa của người dân đến gửi cũng tăng đột biến.

Trái ngược với hình ảnh người dân lên xe về quê thì khu vực trả khách vắng vẻ, đìu hiu, tầm nửa tiếng mới có một chuyến xe đến trả khách. Lượng hành khách trên các chuyến xe này cũng ít, chỉ vài người/xe.

Trong khi đó lực lượng bảo vệ của bến xe ra sức điều tiết, kiểm tra thân nhiệt cho người dân khi ra khu vực bãi để lên xe.

Lượng người đổ đến Bến xe Miền Đông tăng trong sáng nay.

Lượng người đổ đến Bến xe Miền Đông tăng trong sáng nay.

Khu vực bán vé ba ngày trước vắng hoe, còn bây giờ đông đúc hành khách chờ xe

Người dân chờ ở khu vực bãi xe.

Hành khách xếp hàng mua vé.

Hình ảnh so sánh lượng hành khách ngày 24-3 và hôm nay 27-3 tại khu vực mua vé ở Bến xe Miền Đông.

Ai nấy cũng đồ đạc lỉnh kỉnh.

Khu vực bãi đi khá đông đúc.

Khu vực trả khách vắng vẻ.

THU TRINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/ben-xe-mien-dong-dong-la-thuong-sau-nhieu-ngay-vang-ve-900269.html