Bến xe Giáp Bát: Khó xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Việc lấn chiếm vỉa hè tại bến xe Giáp Bát - Hà Nội thời gian qua vẫn khó xử lý dứt điểm, bởi tính phức tạp và sự thiếu quyết liệt của lực lượng chức năng.

Vỉa hè thành nơi kinh doanh khiến người đi bộ phải xuống lòng đường.

Vỉa hè thành nơi kinh doanh khiến người đi bộ phải xuống lòng đường.

Bến xe Giáp Bát được đưa vào khai thác và hoạt động năm 1989, với tổng diện tích được xây dựng là 37.000m2, trong đó khu vực đỗ xe và đón trả khách là 17.000m2. Khu vực quảng trường là 3.000m2 cùng với đầy đủ hệ thống bán vé, phòng vé phục vụ khách đi lại. Với hàng trăm lượt xe mỗi ngày, hàng nghìn hành khách xuất nhập bến nên tình hình an ninh trật tự nơi đây luôn diễn biến phức tạp.

Cảnh chèo kéo khách của nhóm xe ôm ngay lối vào cổng bến xe.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, tại nhiều điểm, hàng quán được bày bán la liệt tại các điểm ra vào khu vực bến xe Giáp Bát; tình trạng bàn ghế, xe máy, biển quảng cáo bày tràn lan trên vỉa hè khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường. Đặc biệt có nhiều hộ dân chiếm dụng vỉa hè làm nơi trông giữ xe máy ngày đêm. Bên cạnh đó còn có đội ngũ xe taxi, xe ôm đỗ dọc tuyến đường Giải Phóng. Nhiều nhà xe xuất bến còn cố tình “câu giờ” dừng đỗ ngay cổng ra vào khiến đường phố lúc nào cũng bức bối, chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Nhiều nhà xe cố tình dừng đỗ ngay cổng bến xe để “ vợt ” khách.

Vừa qua, Công an quận Hoàng Mai đã có Công văn số 5237/CAHM-CSGT-TT thông báo về việc sẽ phối hợp với Công an các phường tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Biển cấm dù có cũng như không.

Vấn đề vi phạm chỉ tạm thời vắng bóng khi có lực lượng chức năng.

Vậy nhưng dù lực lượng chức năng đã ra quân xử lý vi phạm, nhưng khi họ vắng bóng, việc chiếm dụng vỉa hè, tình trạng đón trả khách ngoài bến xe vẫn tiếp tục tái diễn.

Hải Châu - Hoàng Quân

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ben-xe-giap-bat-kho-xu-ly-vi-pham-lan-chiem-via-he-long-duong-295585.html