Bến xe đông nghịt khách, cửa ngõ thủ đô Hà Nội tê liệt ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết, người dân rời Hà Nội về quê đón Tết khiến nhiều tuyến đường, cửa ngõ thủ đô ùn ứ, các phương tiện nối đuôi nhau dài hàng km.

Ngày 22/1, là cao điểm người dân rời Thủ đô về quê ăn Tết, trạm thu phí trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chật kín ô tô xếp dài hàng km. (Ảnh: Zing)

Ô tô nối dài trên đường quốc lộ 1A. (Ảnh: Zing)

Các cửa ngõ Thủ đô hướng từ trung tâm đi về các tỉnh thành đều đông phương tiện. (Ảnh: Zing)

Trên báo Tiền Phong đưa tin, ngày 21/1, sau khi kết thúc ngày làm việc, lưu lượng phương tiện di chuyển ra bến xe hoặc lái xe về quê tăng cao khiến tuyến đường vành đai 3 luôn trong tình trạng ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn. (Ảnh: Tienphong)

Đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi luôn trong tình trạng kẹt cứng do lượng phương tiện ra vào thành phố tăng giờ cao điểm. (Ảnh: Tienphong)

Ô tô xếp hàng dài từ vành đai 3 trên cao xuống đường Nguyễn Xiển (Hà Nội). (Ảnh: Tienphong)

Trước đó, theo ghi nhận của PV Kiến Thức ngày 18/1, tại bến xe Nước Ngầm cho thấy rất đông người đến mua vé, đặt xe để về quê đón Tết.

Tại điểm bán vé của bến xe Nước Ngầm đông nghịt, hành khách phải xếp hàng để mua vé.

Tại phòng chờ bến xe cũng chật kín người, đồ đạc của người dân chuẩn bị về quê đón Tết.

Tại khu vực đỗ xe cũng đông nghịt khách, đa số đều là sinh viên và người lao động tự do.

Nhiều người tập trung tại một xe khách đang chuẩn bị xuất bến.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình cho thấy rất đồng người đang chờ xe về quê đón Tết.

Chị Nguyễn Thị Giang (28 tuổi, quê Lai Châu) chia sẻ, "Biết cuối năm sẽ rất đông người đi xe, nhưng Tết mỗi năm chỉ có một lần và cũng là khoảng thời gian để mọi người trong gia đình được đoàn tụ với nhau nên chị đã sắp xếp công việc và tranh thủ về sớm sắm sửa đón Tết cùng gia đình".

Nhiều người tranh thủ ăn tạm đồ ăn trong lúc chờ xe.

Người dân TP HCM đổ xô về quê đón tết. (Nguồn: VTC14)

Quang Thịnh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ben-xe-dong-nghit-khach-cua-ngo-thu-do-ha-noi-te-liet-ngay-giap-tet-1333952.html