Bến xe Đắk Lắk kêu cứu trước nạn 'xe dù, bến cóc' hoành hành

Không lén lút, chẳng lo sợ…, 'xe dù' hoạt động rầm rộ trước cổng Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk trong thời gian dài. Ngay nội thành, các 'bến cóc' đón trả khách trái quy định tồn tại từ lâu, thậm chỉ nằm sát trụ sở công an nhưng không bị kiểm tra, xử lý.

 Xe dù hoạt động rầm rộ trước cổng Bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk.

Xe dù hoạt động rầm rộ trước cổng Bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk.

Khi bến xe bất lực

Sáng 14.1, ông Đỗ Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk - cho biết, trong nhiều cuộc họp với UBND tỉnh Đắk Lắk, Bến xe liên tỉnh đã nhiều lần đề xuất cơ quan chức năng sớm ra quân dẹp các "xe dù bến cóc" hoạt động công khai xung quanh bến xe nhiều năm nay.

Xe dù thường hoạt động xung quanh bến xe, đón trả khách lòng vòng, thường xuyên tranh giành khách.

“Các điểm dừng đổ xăng, bãi đất trống, thậm chí trước cổng bến xe… là nơi "xe dù" tung hoành. Nếu như xe trong bến phải làm thủ tục trước khi xuất bến thì "xe dù" chạy bất cứ thời gian nào, không ai quản lý. Có nhiều trường hợp tôi tận thấy "xe dù" tranh giành khách mà xô xát nhau” – ông Tuấn bức xúc.

Trong khi chờ đợi, bến xe liên tỉnh đã lập danh sách các "xe dù" gửi các cơ quan thẩm quyền giải quyết dứt tình trạng này.

Chẳng khó để phát hiện hoạt động xe dù trước cổng Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt dịp cuối năm, khi nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa tăng cao thì hoạt động "xe dù" càng trở nên bát nháo, lộn xộn.

Người dân địa phương cho biết, địa điểm hoạt động của các "xe dù" chạy tuyến Đắk Lắk đi các tỉnh Gia Lai, Kom Tum, Bình Định… và ngược lại thường nằm ở bãi đất trống đối diện bến xe liên tỉnh.

Trước đó, khoảng 8h sáng 8.1, PV ghi được hình ảnh xe khách Đình Thăng mang BKS 47B-09151 đậu trước bến xe, không đăng ký vào bến xuất hành.

Từ bãi đất trống đối diện bến xe, xe khách BKS 47B-09151 tấp vào lề đường đón khách rồi đi về hướng Gia Lai. 10 phút sau, xe khách bất ngờ quay ngược ở khu vực bùng binh gần Nhà máy Bia Sài Gòn về lại nơi bắt đầu. Lòng vòng thêm 4 lượt tìm khách, "xe dù" này mới xuất phát.

Tương tự, trong ngày 8.1, chúng tôi còn ghi lại được các xe dù mang BKS 81B – 01602, 81B – 03130, 81D – 00199… hoạt động bát nháo phía trước cổng bến xe; thậm chí có trường hợp tranh giành khách công khai, gây mất an ninh trật tự…

Bến cóc ở ngay trung tâm thành phố

Không lén lút, các "xe dù" còn vào sâu trong TP. Buôn Ma Thuột đón trả khách tập nập. Địa điểm đón trả khách thường là các khu vực công cộng như trường học, siêu thị, bệnh viện...

Xe khách đón trả khách không đúng quy định tại Bệnh viện Thiện Hạnh.

Trong vai người có nhu cầu di chuyển từ Bệnh viện Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột) về huyện Krông Pắk, chỉ trong vài tiếng buổi sáng 8.1, PV được nhiều xe khách mang các BKS 47B -01511, 46B – 01541 (nhà xe Thuần Sự), 47B – 02183 (nhà xe Đại Nam) vào tận bãi đậu xe bệnh viện chèo kéo, ngã giá…

Nhà xe Dung Nghĩa thường xuyên đón trả khách trong nội thành.

Từ phản ánh của người dân, chúng tôi còn phát hiện giữa trung tâm TP Buôn Ma Thuột tồn tại các bến cóc hoành tráng; hoạt động mất an ninh, trật tự.

Điển hình như nhà xe Thu Đức trên đường Trần Hưng Đạo - cách trụ sở công an tỉnh chưa đầy 300m, từ lâu hoạt động đón trả khách của nhà xe này gây lộn xộn, mất trật tự an ninh.

Vào khoảng 18h chiều 13.1, 4 chiếc xe khách Thu Đức rồng rắn xếp hàng dài trên đường Trường Chinh chở hàng, đón khách, gây khó khăn trong lưu thông qua lại.

Chưa hết, ở khu vực bán vé của nhà xe này, mỗi tối đều có các xe khách ra vào tấp nập xếp hàng bốc dở hàng, đón trả khách ngang nhiên.

Hoạt động đón trả khách của nhà xe Thu Đức làm ùn tắc giao thông, gây mất an ninh trật tự.

Bên cạnh nhà xe Thu Đức, các nhà xe Mai Linh trên đường Nguyễn Chí Thành, Tân Niên đường Nguyễn Văn Cừ và Dung Nghĩa trên đường Trần Bình Trọng… thường xuyên cũng đón trả khách không đúng quy định.

Hữu Long

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ben-xe-dak-lak-keu-cuu-truoc-nan-xe-du-ben-coc-hoanh-hanh-651945.ldo