Bến xe Đà Nẵng đìu hiu vắng khách

Bước sang ngày thứ 2 mở cửa trở lại, bến xe Đà Nẵng vẫn vắng khách. Cả khoảng sân rộng lớn chỉ có 3 xe ô tô đậu chờ khách.

Mặc dù đã được hoạt động trở lại sau khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát nhưng 1 số địa phương tiếp tục yêu cầu cách ly y tế với người về từ Đà Nẵng. Do vậy, nhiều người đã đến bến xe nhưng đành quay lại.

8h sáng 8/9, tức là ngày thứ 2 sau khi Bến xe khách Trung tâm thành phố Đà Nẵng được phép hoạt động trở lại sau khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Thế nhưng, toàn bộ hoạt động trong bến xe vẫn yên ắng. Trong Phòng bán vé chỉ có nhân viên ngồi giết thời gian với chiếc điện thoạt di động. Phòng chờ dành cho khách chỉ có nhân viên các quầy hàng, nhân viên lau dọn vệ sinh, bảo vệ.

Phòng bán vé vắng tanh chỉ có nhân viên bán vé và nhân viên tiến hành phun khử khuẩn.

Phòng bán vé vắng tanh chỉ có nhân viên bán vé và nhân viên tiến hành phun khử khuẩn.

Thi thoảng 1-2 khách đến nhà xe hỏi mua vé rồi quay trở ra. Chi Võ Thị Nga, nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nghỉ Hè, chị cho 2 con ở Huế vào Đà Nẵng chơi thăm mẹ rồi mắc kẹt lại do dịch COVID-19. Nay nghe thông tin cho xe ô tô chạy lại nên xuống bến xe hỏi xem có về Huế được không vì muốn cho 2 con về để đi học. Thế nhưng, khi nghe nhân viên nhà xe tuyến Đà Nẵng - Đông Hà giải thích chị Nga thất vọng quay về: “Tôi thấy có chỉ thị cho đi Đà Nẵng- Huế nên ra bến hỏi có xe Đà Nẵng về Huế không, nhưng giờ vẫn mắc kẹt chưa về được”.

Ngày 8/9, tại Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng chỉ có khoảng 10 xe hoạt động, trong đó 4 xe chạy tuyến Đà Nẵng - Đông Hà, Đà Nẵng - Đồng Hới. Còn lại là một số xe chạy tuyến đường dài đi các tỉnh phía Nam. Các lái xe ở đây than phiền, quy định cho xe hoạt động trở lại, nhưng mỗi tỉnh một kiểu quy định không đồng nhất khiến nhà xe gặp khó. Cụ thể, một nhà xe tuyến Đà Nẵng - Đông Hà cho biết, đây đã là chuyến thứ 2 nhưng trên xe có được vài khách mà vẫn phải chạy vì đã lỡ đăng ký tuyến, đưa xe vào bến phải trả phí: “Việc cho xe hoạt động lại tần suất 100% của các tỉnh, thành phố không đồng bộ với nhau. Khách từ vùng dịch đi về phải cách ly thành thử tâm lý người dân họ sợ. Một là cho hoạt động tần suất chở như thế nào, thứ 2 là giữa địa phương này với địa phương kia phải kết hợp với nhau, còn không thì không cho họ chạy còn tỉnh này cho giãn cách tỉnh kia về cách ly thì sẽ không có ai đi”.

Xe khách giường tuyến Đà Nẵng- Đồng Hới chuẩn bị xuất phát mà chỉ có vài khách.

Bãi đậu xe tuyến Bình Định và các tỉnh Tây Nguyên.

Ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, sau khi có thông tin hoạt động lại bến xe, đơn vị đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên bến xe, khu vực đón trả khách, bán vé. Đồng thời, tập huấn cho nhân viên các giải pháp phòng dịch, thành lập tổ y tế để thường xuyên kiểm tra nhắc nhở hành khách đi xe phải khai báo y tế, xịt sát khuẩn khi lên xuống xe... Tuy nhiên, ông Phạm Lợi cho biết, do các địa phương vẫn đang kiểm soát chặt người từ Đà Nẵng về nên tần suất hoạt động của các nhà xe rất thấp.

“Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị vận tải trước khi đưa xe vào hoạt động phải phun khử khuẩn tất cả các xe. Khi vào hoạt động thì cũng phải khai báo y tế đối với hành khách khi lên xe và lịch trình di chuyển. Hiện nay, lượng khách chưa có nên các nhà xe cũng đang rất khó khăn”./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ben-xe-da-nang-diu-hiu-vang-khach-777414.vov