Bến xe 7 năm chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng

Điều đáng nói là phần diện tích vướng mắc giải phóng mặt bằng cho dự án bến xe khách huyện Chợ Đồn ở tỉnh Bắc Kạn chỉ thuộc 1 hộ dân.

Bến xe khách Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (Bến xe khách huyện Chợ Đồn) có diện tích khoảng 8.400m2, tổng đầu tư hơn 6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án được phê duyệt từ năm 2013, triển khai thi công năm 2014 và đưa vào sử dụng hơn 2 năm nay nhưng vẫn chưa hoàn thành do còn vướng mắc việc giải phóng mặt bằng tại phần đất của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung (tổ 2A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn).

Bến xe khách Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) vẫn chưa thể hoàn thiện dù đã đưa vào khai thác từ 2 năm trước.

Bến xe khách Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) vẫn chưa thể hoàn thiện dù đã đưa vào khai thác từ 2 năm trước.

Theo đề án giải phóng mặt bằng được thông qua, gia đình bà Nhung chỉ được đền bù 15m2 đất lâm nghiệp, đây là phần đất còn lại sau khi UBND tỉnh Bắc Kạn thu hồi 276 m2 để phục vụ thi công tuyến đường tỉnh 257 (nay là Quốc lộ 3C) từ năm 2010. Tuy nhiên, bà Nhung đã không đồng ý với phương án này vì thời điểm năm 2010, bà không nhận khoản tiền đền bù này do việc thi công đường hầu như không ảnh hưởng đến đất của gia đình.

Ông Mai Thanh Lương, chồng bà Nhung cho biết, mong muốn của gia đình là được dùng mảnh đất này để làm đất ở: “Khi làm đường 257 chúng tôi có đề nghị là sẽ hiến không cho nhà nước, nhà nước làm đến đâu thì phần còn lại gia đình sử dụng làm đất ở. Nhưng sau làm bến xe thì người ta lại không công nhận điều đó và cho rằng chỉ lấy đất từ dự án đường 257, gia đình chỉ còn có 15m2 thôi, nên gia đình mới không đồng ý”.

Cho đến thời điểm này, bến xe khách Bằng Lũng đã được đưa vào sử dụng hơn 2 năm với khoảng 30 đầu xe hoạt động thường xuyên. Do phần đất chưa được giải phóng mặt bằng nằm ở khu vực thiết kế đường xuất bến nên gây ra không ít bất tiện.

Khu vực đất có vướng mắc GPMB nằm ở vị trí dự kiến làm đường xuất bến.

Ông Văn Tiến Thế, nhân viên bến xe huyện Chợ Đồn cho biết: “Bến bãi như thế này rất ảnh hưởng cho lái xe, đường mưa thì lầy lội, nắng thì nóng mà không có chỗ đỗ. Đường lại là đường chung, người dân mà để vật liệu là đi lại rất khó”.

Công trình chưa hoàn thành, đơn vị thi công chưa thể thanh quyết toán với chủ đầu tư, cũng không rút hết máy móc trang thiết bị thi công về được.

Ông Nguyễn Tiến Vùng, đại diện công ty TNHH Một thành viên Lâm Sơn, đơn vị thi công cho biết, việc chậm trễ giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của đơn vị: “Từ đấy đến nay phải điều chỉnh hợp đồng đến 4-5 lần rồi, ảnh hưởng nhiều, từ việc di chuyển thiết bị, máy móc rồi thi công cũng không đồng bộ được, cứ làm được chút lại dừng, máy móc để han gỉ cả”.

Đường vào, ra bến xe hiện nay phải đi chung với đường vào tổ dân phố.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Đức Thới, cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn cho biết, sau nhiều lần bàn bạc giữa các bên liên quan, tháng 12/2019 UBND tỉnh Bắc Kạn mới ra quyết định trả lại gia đình bà Nhung 213m2 đất đã thu hồi phục vụ thi công đường tỉnh 257 nhưng không sử dụng đến.

“Hiện tại Ban Quản lý Dự án đã báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường và UBND tỉnh là tiếp tục lập phương án thu hồi 213 m2 đất của gia đình bà Nhung, hiện đang xin ý kiến của UBND tỉnh. Theo trình tự, thủ tục thì thời gian triển khai có lẽ cũng sẽ mất thêm khoảng 3 tháng”, ông Thới nói.

Trước thông tin này, ông Mai Thanh Lương cũng bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương có sự hỗ trợ hợp lý, bởi khu đất của gia đình dù vẫn thuộc diện đất lâm nghiệp, nhưng ở vị trí mặt đường Quốc lộ, nằm cửa ngõ thị trấn và những lô liền kề đã chuyển thành đất ở có giá thị trường lên đến 300-400 triệu đồng/100m2, còn nếu đền bù theo giá đất lâm nghiệp, số tiền nhận được của hơn 200m2 sẽ chẳng đáng là bao./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ben-xe-7-nam-chua-hoan-thanh-do-vuong-giai-phong-mat-bang-1053261.vov