Bên trong vùng cách ly xã hội huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Để ngăn dịch COVID-19 lây lan rộng, tỉnh Bắc Ninh quyết định cách ly xã hội toàn huyện Thuận Thành với gần 182.000 nhân khẩu theo chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 14h chiều 9/5.

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, đến sáng 10/5, toàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 22 điểm bùng phát dịch với tổng số 101 ca dương tính với SARS-CoV-2. Riêng huyện Thuận Thành đã tăng lên 90 ca, trong đó, xã Mão Điền 79 ca.

Đây được coi là nguồn dịch lớn nhất, phức tạp nhất ở Bắc Ninh đến thời điểm hiện tại.

Lực lượng chức năng huyện Thuận Thành lấy mẫu xét nghiệm tại xã Mão Điền và truy vết F1, F2 tại địa phương.

Lực lượng chức năng huyện Thuận Thành lấy mẫu xét nghiệm tại xã Mão Điền và truy vết F1, F2 tại địa phương.

Ngăn dịch lây lan, phải cách ly xã hội cả huyện Thuận Thành

Sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, để ngăn dịch lây lan ra cộng đồng, tỉnh Bắc Ninh thực hiện cách ly toàn xã hội từ 14h ngày 9/5 đối với huyện Thuận Thành và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Thống kê cho thấy, huyện Thuận Thành có 17 xã, 1 thị trấn với tổng số 46.733 hộ, 181.976 nhân khẩu. Việc thực hiện giãn cách xã hội ở đây sẽ tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh sẽ quyết định thời gian kéo dài cụ thể.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu cách ly xã hội tại Thuận Thành theo nguyên tắc, cách ly gia đình với gia đình, thôn/khu phố với thôn/khu phố, xã với xã, thị trấn với xã.

Yêu cầu mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu), đi làm việc (tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác.

Lực lượng chức năng phối hợp với quân đội phun khử khuẩn trên địa bàn các thôn thuộc xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc.

Dừng tất cả các hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ huyện Thuận Thành ra bên ngoài, trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất.

Người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Tâm dịch Mão Điền làm việc suốt ngày đêm

Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ khi xã Mão Điền phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, tại các tổ phản ứng nhanh ở đây vẫn luôn sáng đèn cả đêm để truy vết, xét nghiệm COVID-19.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm cả đêm, thần tốc truy vết F1.

Bác sĩ Nguyễn Thế Sơn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mão Điền cho biết, bắt đầu từ đêm 7/5, hơn 100 cán bộ y tế đến từ 8 đơn vị dân y, quân y, công lập và ngoài công lập được trưng tập để thực hiện công tác lấy mẫu, truy vết xuyên đêm.

Sau 3-4 ngày cùng tổ công tác cả ngày lẫn đêm quần quật làm việc không nghỉ, giọng Bác sĩ Nguyễn Thế Sơn khàn đặc vì phải nói và làm quá nhiều, được nghỉ quá ít.

“Các ca mắc COVID-19 tại Mão Điền là công dân cư trú tại một số thôn trên địa bàn. Tại đây, một tổ COVID-19 cộng đồng gồm 3 người, phụ trách từ 50-70 nóc nhà, nên việc truy vết diễn ra thuận lợi. Tôi cùng các đồng nghiệp tuyến tỉnh, tuyến huyện và một số đơn vị hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho mười mấy nghìn người dân những ngày qua luôn phải gồng mình vì mục tiêu sớm khoanh vùng và dịch được dập nhanh nhất”, bác sĩ Nguyễn Thế Sơn cho hay.

Là xã đông dân nhất huyện Thuận Thành với khoảng hơn 15.000 dân, trải rộng khắp 8 thôn, khối lượng công việc khi phải truy vết, xét nghiệm ở Mão Điền là một áp lực lớn đối với lực lượng chức năng trong những ngày vừa qua. Vì thế, công tác truy vết càng phải triển khai thần tốc, vì chỉ cần có thêm một nguồn lây trong cộng đồng có nghĩa là thêm một nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng.

Tại xã Thụy Mão, Mão Điền tâm lý của người dân khá ổn định, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của các cấp và chính quyền địa phương.

Huyện Thuận Thành và ngành y tế tập trung lực lượng thành 8 đơn vị y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công dân xã Mão Điền tại 8 điểm trên địa bàn. Các mẫu xét nghiệm đã được lực lượng y tế hoàn thành, vận chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để làm xét nghiệm.

Tại 8 điểm lấy mẫu, ngoài lực lượng y tế, còn có Công an, Quân đội, Đoàn thanh niên và chính quyền địa phương cùng phối hợp hướng dẫn nhân dân ổn định trật tự, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch như ngồi giãn cách, đeo khẩu trang đúng cách, sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế... trước khi thực hiện lấy mẫu.

Tại các xã Thụy Mão, Mão Điền tâm lý của người dân khá ổn định, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của các cấp và chính quyền địa phương.

Những trường hợp di chuyển trên địa bàn đều được lực lượng chức năng kiểm tra, ghi nhật ký để tiện việc theo dõi.

Ông Nguyễn Xuân Lợi, công dân thôn Đông Công, xã Mão Điền cho biết: Khi dịch về đến địa phương, tôi và nhiều người dân cũng cảm thấy hoang mang, nhưng khi thấy chính quyền và lực lượng Y tế, Công an, Quân đội vất vả chống dịch, xuyên đêm lấy mẫu, chúng tôi tin rằng dịch sẽ sớm được khống chế.

“Tại ngõ nhà tôi ở, có 10 nóc nhà, nhưng thực hiện quy định cách ly, nhà nào biết nhà đấy, nhà nào cũng đóng cửa, ít tiếp xúc với hàng xóm. Qua đợt dịch này, chúng tôi nhận thấy, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác và phòng ngừa dịch bệnh”, ông Lợi cho biết.

Theo ông Nguyễn Xuân Đương, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, trên địa bàn huyện Thuận Thành hiện đã ghi nhận 37 ca F0, chủ yếu ở xã Mão Điền.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi triển khai việc lập các chốt cách ly, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành, vận động người dân tiếp tục thực hiện tốt 5K. Đối với các xã Mão Điền, Xuân Lâm, Hoài Thượng - nơi có các ca mắc COVID-19, chúng tôi yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ”, ông Đương nói.

Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho biết, hiện nay, huyện đã thành lập các chốt kiểm soát dịch tại xã Mão Điền với 7 chốt, Hoài Thượng 6 chốt, Xuân Lâm 4 chốt. Thời gian tới, huyện duy trì nghiêm các chốt chặn, yêu cầu công dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, rà soát, đề nghị tỉnh cho lấy mẫu xét nghiệm để phân loại, cho cách ly theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, đợt dịch này có 1 cán bộ ở bộ phận “Một cửa” của xã Mão Điền là F0, vì vậy toàn bộ cán bộ xã trở thành F1 và đều phải thực hiện cách ly tập trung.

“Đây là một khó khăn cho địa phương trong tình hình hiện nay và chúng tôi đang tìm cách khắc phục. Nhưng quan điểm là phải truy vết và dập được dịch một cách nhanh, hiệu quả nhất”, ông Đương khẳng định./.

Phi Long-Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ben-trong-vung-cach-ly-xa-hoi-huyen-thuan-thanh-bac-ninh-856596.vov