Bên trong 'túp lều' giữa sa mạc, nơi tổ chức lễ khai mạc World Cup 2022

World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào tối nay (20/11). Lễ khai mạc diễn sẽ ra tại sân vận động Al Bayt ở thành phố Al Khor (Qatar).

Lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra tại sân Al Bayt có sức chứa 60.000 người, cách Doha khoảng 40 km về phía Bắc. Ban đầu, Qatar dự định tổ chức lễ khai mạc vào ngày 21/11, sau khi giải đấu diễn ra 2 trận và trước trận ra quân của đội chủ nhà. Tuy nhiên, ban tổ chức sau đó quyết định đẩy trận đấu của Qatar lên sớm hơn một ngày, trở thành trận đầu tiên của giải đấu. Lễ khai mạc do đó cũng được đẩy lên ngày 20/11.

Al Bayt là sân vận động có thiết kế độc đáo, mô phỏng túp lều kiểu truyền thống của người Ả Rập. Do đó, sân Al Bayt còn được gọi là "túp lều" khổng lồ giữa sa mạc với các đường viền trắng-đen.

Al Bayt là sân đấu tổ chức 9 trận tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Al Bayt là sân đấu tổ chức 9 trận tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bao quanh sân là vành đai xanh với công viên, hồ nước, sân tập cùng rất nhiều công trình tiện nghi nhằm phục vụ du khách. Phía trong sân Al Bayt có 2 bức tranh tường tri ân tất cả những người tham gia quá trình xây dựng.

Bao quanh sân là vành đai xanh với công viên, hồ nước...

Một bức tranh tường được đặt ở lối vào sân vận động, bức kia đặt trên tầng 2. Bên dưới mỗi bức tranh là lời cảm ơn được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Không chỉ là một sân vận động, Al Bayt còn là khách sạn hạng sang với tổng cộng 96 phòng VIP, theo tiêu chuẩn 5 sao được thiết kế bao quanh sân bóng. Các vị khách chỉ cần bước ra khỏi phòng ngủ là có thể thưởng thức các trận đấu, hoặc... quay lại giường nếu trận đấu không hấp dẫn.

Al Bayt gồm một khách sạch đạt chuẩn 5 sao phục vụ nhu cầu của người hâm mộ.

Sân vận động Al Bayt là địa điểm xa trung tâm Doha nhất nhưng cũng là một trong những sân bóng lớn nhất và có mái che có thể thu vào. Để xây dựng sân đấu có sức chứa hơn 60.000 người này, chủ nhà World Cup 2022 chi ra tới gần 1 tỷ USD.

Sân Al Bayt có thiết kế phỏng theo túp lều truyền thống của người dân Ả Rập với các đường viền trắng-đen.

Khác với những giải đấu lớn trước đây, thông tin về lễ khai mạc được ban tổ chức giữ kín. Điều này khiến màn trình diễn của nước chủ nhà trong sự kiện mở màn World Cup 2022 càng thêm bí ẩn và khiến người hâm mộ hồi hộp chờ đợi.

Thông thường, lễ khai mạc World Cup là những buổi biểu diễn lung linh, đầy màu sắc và mang đậm nét văn hóa, truyền thống của nước chủ nhà. Điểm khác biệt nằm ở công nghệ trình diễn và những nét đặc trưng của quốc gia đăng cai World Cup được thể hiện trước mắt khán giả.

Theo thông tin của tờ Marca, lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ là bữa tiệc âm thanh - ánh sáng hoành tráng và đầy ngoạn mục.

“Đây là lần đầu tiên World Cup được đưa về Trung Đông và có lẽ cả đời người mới có một lần nên chúng tôi sẽ cố hết sức để biến nó thành bữa tiệc khó quên với khán giả.

Chúng tôi nỗ lực để đem đến cho khán giả một bầu không khí đa màu sắc, kết nối thế giới, thông điệp hòa bình, nhân ái và nhiều cảm xúc nhất”, một thành viên trong ban tổ chức cho biết.

Hiện, thông tin về lễ khai mạc World Cup 2022 được ban tổ chức giữ kín.

Để biểu diễn trong lễ khai mạc, Qatar đã mời về những ca sĩ hàng đầu thế giới như Balvin, Robbie Williams, Jason Derulo, nhóm nhạc Clean Bandit, Sean Paul, Nora Fatehi, Black Eyed Peas, Jungkook, Nicki Minaj, Maluma và Myriam Fares.

Bài hát chính thức World Cup 2022 có tên Hayya, Hayya, Better Together sẽ được trình diễn bởi các ca sĩ Trinidad Cardona (Mỹ), Davido (Nigeria) và Aisha (Qatar).

Trái bóng chính thức được sử dụng trong các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này là Al Rihla do Adidas sản xuất.

Lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h địa phương (tức 22h Việt Nam) ngày 20/11. Người hâm mộ Việt Nam có thể xem trực tiếp lễ khai mạc World Cup trên kênh VTV2 và VTV3.

Ngay sau lễ khai mạc, vào lúc 23h (giờ Việt Nam) sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên của World Cup 2022 giữa đội chủ nhà Qatar và Ecuador.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ben-trong-tup-leu-giua-sa-mac-noi-to-chuc-le-khai-mac-world-cup-2022-a581365.html