Bên trong trung tâm báo chí đầu tiên ở TP. HCM

Trung tâm báo chí TP.HCM được đầu tư 35 tỷ đồng, trang bị đầy đủ thiết bị, phòng chức năng hiện đại phục vụ việc tác nghiệp.

Chiều 5/5, UBND TP.HCM tổ chức lễ khánh thành Trung tâm báo chí TP.HCM . Đây là Trung tâm báo chí đầu tiên của cả nước.

Chiều 5/5, UBND TP.HCM tổ chức lễ khánh thành Trung tâm báo chí TP.HCM . Đây là Trung tâm báo chí đầu tiên của cả nước.

Trung tâm báo chí TP.HCM đặt tại tầng 5 và 6 của cao ốc số 255, đường Trần Hưng Đạo (quận 1). Công trình do UBND TP.HCM giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư với kinh phí đầu tư gần 35 tỷ đồng. Kinh phí hoạt động năm đầu tiên là 2 tỷ đồng.

Trung tâm gồm 5 phân khu chức năng với tổng diện tích sử dụng khoảng 1.600 m2

Đây là Trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ liên quan đến các hoạt động báo chí, phục vụ thuận lợi cho các cơ quan thông tấn trong nước và quốc tế.

Trung tâm có 2 phòng họp báo (100 chỗ và 50 chỗ)

Trung tâm có hai phòng chờ mang tên Phòng 21/6, Phòng 30/4, là nơi phóng viên tác nghiệp, giao lưu, trao đổi thông tin, nghỉ ngơi...

Phòng giành cho lãnh đạo trao đổi trước khi vào họp báo

Nội thất mỗi phòng được thiết kế với màu sắc trẻ trung, năng động

Trung tâm còn trang bị máy photocopy, internet tốc độ cao, nước uống...

Mỗi phòng đều có hệ thống camera an ninh. Mỗi phóng viên đăng ký hoạt động tại trung tâm báo chí được cấp thẻ từ, nhận dạng vân tay để ra vào trung tâm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố là địa phương đầu tiên có cơ quan chuyên trách báo chí, cung cấp thông tin báo chí giúp định hướng xã hội, giúp báo chí tiếp cận thông tin chính thống, nhanh, chính xác. Trung tâm báo chí TP.HCM do ông Từ Lương, phó giám đốc sở Thông tin và Truyền thông làm giám đốc

Hứa Phương

Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/ben-trong-trung-tam-bao-chi-dau-tien-o-tp-hcm-1557101985103.htm