Bên trong trạm bơm Dương Hà có gì?

Hàng loạt nhà xưởng xây dựng kiên cố, hoạt động không phép nhiều năm trong trạm bơm Dương Hà (Gia Lâm, Hà Nội) khiến người dân bức xúc.

Trạm bơm Dương Hà nằm trên địa bàn huyện Gia Lâm, hiện thuộc sự quản lý của xã Phù Đổng. Trạm bơm này phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm ha đất nông nghiệp, cũng như tiêu thoát lũ khi cần thiết. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân nơi đây, từ nhiều năm nay, trạm bơm Dương Hà đã bị các cá nhân, công ty cấu kết với nhau xây dựng nhà xưởng kiên cố bên trong để chứa vật tư và kinh doanh sản xuất.

Để có thông tin khách quan, PV đã xuống trạm bơm Dương Hà để xác minh làm rõ những gì người dân phản ánh. Theo đó, bên trong khu vực trạm bơm có một nhà xưởng được treo biển Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Việt Hùng làm các sản phẩm liên quan đến nhựa. Bên cạnh đó là một xưởng sản xuất đồ gỗ. Cả hai xưởng này rộng hàng trăm mét vuông và đang hoạt động.

Trao đổi với PV, một người dân sống gần trạm bơm cho biết: Vật tư để phục vụ cho trạm bơm hoạt động, bảo trì chứa trong kho phải chuyển đi chỗ khác để lấy chỗ cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất. Vậy khi xảy ra tình trạng khẩn cấp thì có kịp vận chuyển về trạm bơm hay không?.

Nhà xưởng ngang nhiên xây dựng, hoạt động trong trạm bơm Dương Hà khiến người dân bức xúc

Liên quan đến việc này, ông Phạm Ngọc Hân – Giám đốc xí nghiệp Thủy lợi Gia Lâm, cho biết: Tình hình cuộc sống của cán bộ, công nhân viên trong nghành thủy lợi hiện tại đang gặp nhiều khó khăn. Vì thế, chúng tôi đã tiến hành liên doanh, liên kết với các đơn vị ngoài để cán bộ, công nhân viên cải thiện cuộc sống, những lúc nhàn rỗi có thể làm thêm tại các xưởng này.

PV đề nghị cung cấp các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc liên doanh, liên kết, ông Hân cho rằng việc này chỉ được thực hiện bằng miệng, không có giấy tờ.

"Đối với việc kinh phí thu được, do trạm bơm không chuyển lên trên xí nghiệp nên tôi cũng không hay biết gì về chuyện này" - ông Hân chia sẻ thêm.

Trạm bơm Dương Hà là trạm bơm phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm ha đất nông nghiệp và các khu dân cư

Ngoài ra, ông Hân còn cung cấp thêm thông tin: "Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội đã có Thông báo yêu cầu các đơn vị hoạt động không đúng mục đích trong các trạm bơm phải tiến hành bàn giao lại mặt bằng, không được phép hoạt động kinh doanh".

Ông Tạ Bá Tuấn – Phụ trách trạm bơm Dương Hà- cho biết thêm: Kho để vật tư phòng chống lụt được cho thuê để có thêm kinh phí; vật tư của trạm bơm thì được chuyển về kho khác. Thu chi hàng tháng thì không được ghi chép.

Việc cho nhà xưởng hoạt động trong trạm bơm là bất hợp lý bởi ảnh hưởng tới môi trường và công tác tưới tiêu, bơm thoát lũ

"Nguồn kinh phí thu được không đáng bao nhiêu, chỉ vài ba triệu để cho anh em sử dụng vào việc ăn uống, đi lại phục vụ công tác”, ông Tuấn cho biết.

Theo tìm hiểu của PV, các công trình nằm trong trạm bơm được lãnh đạo xí nghiệp Thủy lợi Gia Lâm gọi là “tạm” có diện tích hàng trăm mét vuông và không được cấp phép xây dựng.

Doãn Hưng - Vi Hải

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ben-trong-tram-bom-duong-ha-co-gi-d2059160.html