Bên trong tàu du lịch lớn nhất hành tinh, có gần 3.000 phòng

Tàu 'Symphony of the Seas' nặng hơn 228.000 tấn của Công ty Royal Caribbean International là tàu du lịch lớn nhất thế giới. Nó bắt đầu hoạt động vào năm 2018.

Symphony of the Seas mất đến 3 năm để hoàn thiện với chiều dài khoảng 362 m và chiều rộng hơn 65 m. Con tàu có sức chứa 6.680 hành khách.

Symphony of the Seas mất đến 3 năm để hoàn thiện với chiều dài khoảng 362 m và chiều rộng hơn 65 m. Con tàu có sức chứa 6.680 hành khách.

Trên tàu có tổng cộng 2.759 phòng, trong đó có một số phòng được dành riêng các gia đình với diện tích hơn 125 m2.

Bên cạnh 24 hồ bơi, các đường ống trượt nước hay sân chơi lướt sóng nhân tạo là những tiện ích độc đáo nhất tại đây.

Đường ống trượt này có độ cao lên đến 28 m.

Công viên nước ở đây có tên là Splashaway Bay. Đây là khu vui chơi lý tưởng cho cả trẻ em lẫn người lớn.

Những bồn tắm nước nóng và khu vực spa cao cấp được bố trí ở phía bên trong, phù hợp với những ai ưa thích sự thư thái, yên tĩnh.

Con tàu được chia thành 7 khu vực khác nhau. Khu công viên trung tâm chứa nhiều loài thực vật phong phú.

Một quầy bar đặc biệt, nơi robot sẽ phục vụ đồ uống cho khách.

Symphony of the Seas có 22 nhà hàng, với một số trong đó được thiết kế, trang trí theo chủ đề của những câu chuyện cổ tích.

Ngoài những môn thể thao dưới nước, hành khách cũng có thể vận động tay chân bằng nhờ vào 2 bức tường leo núi cao hơn 13 m trên con thuyền này.

Trên tàu còn có cửa hàng bánh kẹo đa dạng màu sắc sặc sỡ.

Nhiều nhà hát và sân trượt băng bên trong con thuyền này đem đến cho cách hành khách sự đa dạng lựa chọn về hình thức giải trí.

Minh Đức
Ảnh: Royal Caribbean

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ben-trong-tau-du-lich-lon-nhat-hanh-tinh-co-gan-3000-phong-post1011398.html