Bên trong siêu thị đầu tiên ở Bình Nhưỡng của Triều Tiên

Siêu thị Kwangbok ở Thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) được xây dựng hiện đại, bao gồm 3 tầng với đủ các loại hàng hóa từ thực phẩm, hàng may mặc cho đến đồ nội thất.

Khai trương từ năm 2012 nhưng đến 2015, siêu thị Kwangbok (Thủ đô Bình Nhưỡng) mới mở cho khách nước ngoài. Ảnh: KNCA.

Đây cũng là siêu thị đầu tiên tại Bình Nhưỡng bán hàng cho cả người nước ngoài lẫn người Triều Tiên. Ảnh: Wikimapia.

Cũng như mọi cửa hàng khác tại Bình Nhưỡng, khách nước ngoài vào đây chỉ được phép tiêu ngoại tệ như là đôla Mỹ, Euro hay Nhân dân tệ. Ảnh: Youngpioneertours.

Các mặt hàng trong siêu thị Kwangbok khá đa dạng. Tầng 1 là khu vực bán đồ thực phẩm và gia dụng. Ảnh: Youngpioneertours.

Tầng 2 là đồ may mặc và tầng 3 là đồ nội thất. Ảnh: THEAsiaN.

Bên cạnh sản phẩm trong nước, siêu thị còn có hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia và Nga. Ảnh: Tumblr.

Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy các sản phẩm làm đẹp, thiết bị điện tử bao gồm cả tivi và điện thoại thông minh Arirang được sản xuất tại địa phương. Ảnh: Travel North Korea.

Trên tầng 3 còn có một khu ẩm thực Kwangbok nổi tiếng. Ảnh: Youngpioneertours.

Siêu thị có khoảng 300 nhân viên và đón 600 khách mỗi ngày. Ảnh: Flickr.

Vào ngày lễ, khách đến siêu thị đông hơn, có thể tới hơn 20.000 người. Ảnh: KNCA.

Video: Cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên. Nguồn: VTC1.

Hoàng Minh (theo Youngpioneertours)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ben-trong-sieu-thi-dau-tien-o-binh-nhuong-cua-trieu-tien-1190687.html