Bên trong sân vận động Olympic 2020 của Nhật Bản có gì độc đáo?

Nhật Bản mới khai trương sân vận động Olympic 2020 siêu đẳng cấp với một loạt tính năng đặc biệt có sức chứa 68.000 người.

Ngày 15/12, Tokyo khai trương sân vận động Olympic hơn 7 tháng trước Olympic 2020. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cùng một số quan chức địa phương đã tham dự sự kiện.

“Chúng ta phải làm cho Olympic Tokyo 2020 trở thành cơ hội để chia sẻ những giấc mơ và hy vọng, tạo nên một di sản đáng tự hào, thể hiện sức mạnh của Nhật Bản với thế giới và mở ra một tương lai cho đất nước”, Thủ tướng Shinzo Abe nói.

Ca ngợi nỗ lực trong việc hoàn thành sân vận động Olympic Tokyo 2020 đúng tiến độ, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng nhắc đến việc nước này đã phải thay đổi thiết kế trong quá trình xây dựng vào tháng 12/2016. Việc thay đổi đã ảnh hưởng đến việc tổ chức trận World Cup bóng bầu dục không như dự kiến. (Nguồn: New Telegraph)

Sân vận động được xây dựng trên nền của sân vận động quốc gia cũ của Olympic Tokyo 1964.

Sân vận động mới gồm 5 tầng nổi và 2 tầng ngầm.

Nổi bật là hai bức tranh tường gạch khảm nữ thần Hy Lạp Nike và Nomino Sukune – một đô vật sumo huyền thoại.

Một lối đi của sân vận động.

Bảng sơ đồ thông tin về sân vận động ở bên ngoài giúp dễ dàng tìm kiếm các khu vực trong sân vận động.

Tổng chi phí xây dựng bao gồm phí thiết kế và giám sát lên tới 156,9 tỷ Yên (tương đương 1,45 tỷ USD).

Kiến trúc sư nổi tiếng Kengo Kuma đã thiết kế sân vận động theo phong cách truyền thống của Nhật Bản, với việc sử dụng mái bằng gỗ, cùng nhiều cây xanh, giúp sân vận động hòa mình vào môi trường xung quanh ở trung tâm Tokyo.

Phần mái có nhiều thanh gỗ.

Sân vận động với sức chứa 68.000 người có các mái che nắng mưa và giúp hút gió vào bên trong, gồm 8 thiết bị phun sương, 185 quạt và 16 phòng điều hòa. Công trình có chiều cao 47m, thấp hơn so với thiết kế ban đầu là 70m.

Một góc nhìn ra thành phố từ sân vận động Olympic 2020 siêu đẳng cấp.

Sân vận động sẽ tổ chức các môn thể thao trong Olympic Tokyo 2020 và Paralympic Tokyo 2020 diễn ra từ 24/7-9/8. Trận chung kết bóng đá King Cup sẽ là cuộc thi thể thao đầu tiên được tổ chức tại sân vận động này.

Minh Nhật

(theo Getty Images)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ben-trong-san-van-dong-olympic-2020-cua-nhat-ban-co-gi-doc-dao-106298.html