Bên trong những siêu du thuyền xa xỉ nhất thế giới

Monaco Yatch Show 2019 được tổ chức hàng năm là nơi những chiếc du thuyền xa xỉ nhất thế giới khoe thiết kế, kỹ thuật và sự sang trọng đỉnh cao.

Theo Bloomberg, từ ngày 25 đến 29/9, 125 chiếc siêu du thuyền trị giá tổng cộng 4,3 tỷ USD đã quy tụ ở Địa Trung Hải để tham gia Monaco Yatch Show 2019. Điểm sáng của sự kiện là chiếc Attila cao 64 m của hãng SanLorenzo (Italy) và Excellence (Đức), chiếc du thuyền có thiết kế ngoại thất đẹp nhất. Các siêu du thuyền sẽ đậu dọc theo cầu quay trong Monaco Yacht Show tại cảng Hercules.

Theo Bloomberg, từ ngày 25 đến 29/9, 125 chiếc siêu du thuyền trị giá tổng cộng 4,3 tỷ USD đã quy tụ ở Địa Trung Hải để tham gia Monaco Yatch Show 2019. Điểm sáng của sự kiện là chiếc Attila cao 64 m của hãng SanLorenzo (Italy) và Excellence (Đức), chiếc du thuyền có thiết kế ngoại thất đẹp nhất. Các siêu du thuyền sẽ đậu dọc theo cầu quay trong Monaco Yacht Show tại cảng Hercules.

Ghế ngồi bọc da trên boong của du thuyền Tis được sản xuất bởi Luerssen Verwaltungs GmbH. Theo Superyachtfan.com, chiếc du thuyền xa xỉ này có giá trị lên đến 275 triệu USD và được doanh nhân người Nga sống ở Monaco - Alexei Fedorychev - sở hữu.

Du thuyền lớn nhất của triển lãm - Tis - có chiều dài 111,5 m với sức chứa 18 hành khách và 38 thành viên phi hành đoàn. Siêu du thuyền được Winch thiết kế nội thất và ngoại thất.

Tàu hỗ trợ Tenderlux 650 được sản xuất bởi Naumatec (Italy) có giá gần 58.000 USD.

Chiếc piano lớn và nội thất bên trong phòng khách của siêu du thuyền Metis, được sản xuất bởi Azimut Benetti SpA và giao cho chủ sở hữu người Đức hồi tháng 6. Thiết kế nội thất của Bannenberg & Rowell có điểm nhấn là pha lê Swarovski và bộ cờ được kiến trúc sư Daniel Libeskind thiết kế.

Du khách đứng trên mũi của siêu du thuyền Metis dài 63 m, có sức chứa 13 khách trên 8 cabin với 12 thành viên phi hành đoàn, có phòng chơi cho trẻ em và phòng cho người trông trẻ. Thuyền có thể đạt tốc độ 16 hải lý/giờ.

Đĩa đựng bánh và trái cây bằng pha lê Swarovski trên bàn trà của siêu du thuyền Metis.

Ghế tắm nắng bọc da trên mũi siêu du thuyền Matis.

Du thuyền Octopus được Luerssen Verwaltungs GmbH sản xuất có chiều dài 124 m, trị giá 321,5 triệu USD. Bên trong du thuyền có nơi đỗ trực thăng và tàu ngầm.

Tàu trượt nước Seabob được sản xuất bởi Cayago AG trên siêu du thuyền Bash của Azimut Bentti SpA. Thiết bị này trị giá 9.000-17.000 USD, cho phép người dùng lướt trên mặt nước với tốc độ 6,12 m/giây và thậm chí lặn dưới nước.

Siêu du thuyền Amadea (giữa) được sản xuất bởi Luerssen Verwaltungs, đậu tại bến cảng vào đêm trước ngày khai mạc. Du thuyền có 6 sàn khách được ngăn cách bởi những đường vòng và một bể bơi vô cực dài 9 m, do Espen Oino thiết kế. Siêu du thuyền dài 106 m với sức chứa 16 khách trên 8 cabin và phòng cho 36 thành viên phi hành đoàn. Đây là một trong những du thuyền xa xỉ rộng nhất.

Người tham dự di chuyển bằng chiếc xe Fiat 500 quảng bá cho Lurssen.

Du thuyền xa xỉ Bold được sản xuất bởi SilverYachts (Australia) có chiều dài 85 m với một khoang lái lớn phía sau. Tốc độ tối đa của du thuyền là 24 hải lý/giờ.

Ván lướt bằng điện eFoil được sản xuất bởi Lift Foils và ván lướt Jetsurt Electric có giá khoảng 12.000 USD với tốc độ khoảng 13 m/giây tùy thuộc vào kiểu máy.

Nếu bạn đang ở trên du thuyền, bạn sẽ uống champagne. Đó là luật. Những chai rượu này đều có sẵn ở Metis.

Siêu du thuyền DreAMBoat được sản xuất bởi Oceanco và do Arthur Blank, tỷ phú của Home Depot và chủ sở hữu Atlanta Falcons, sở hữu. Con tàu dài 89,91 m có thể chứa đến 23 hành khách trong 11 cabin và 33 thành viên phi hành đoàn và có 2 hồ tắm nước nóng.

Bộ cờ được thiết kế bởi kiến trúc sư Daniel Libeskind nằm trên siêu du thuyền Metis.

Khách hàng có thể dùng máy bay trực thăng AW169 Leonardo được sản xuất bởi AgustaWestland để di chuyển đến"dinh thự" trên mặt nước.

Người đàn ông tập thể dục bên cạnh siêu du thuyền Amadea.

Thành viên phi hành đoàn và hành khách đứng trên du thuyền All About U 2, được sản xuất bởi Ada Yacht Works, có chiều dài 50 m và giá 21,25 triệu USD.

Bể bơi trên boong tàu Okto của Isa Yachts.

Ánh sáng lấp lánh như kim cương chiếu vào những chiếc du thuyền xa xỉ neo đậu tại bến cảng Hercules vào ban đêm.

Phương Thảo
Ảnh: Bloomberg

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ben-trong-nhung-sieu-du-thuyen-xa-xi-nhat-the-gioi-post996847.html