Bên trong nhà máy chế tạo tàu không gian bị Nga bỏ hoang

Một nhiếp ảnh gia của tờ Telegraph đã được chính quyền Nga cho phép thâm nhập vào khu nhà máy sản xuất tàu con thoi Baikonur bị bỏ hoang ở vùng Kazakhstan.

Khung cảnh hoang tàn khu Baikonur.

Khung cảnh hoang tàn khu Baikonur.

Các dự án phát triển tàu vũ trụ Buran của Liên Bang Xô Viết đã được đưa vào hoạt động từ năm 1974 nhưng chính thức bị đình chỉ vào năm 1993 sau khi nó hoàn thành chuyến bay không người lái duy nhất vào vũ trụ năm 1988.

Dự án Buran là một cuộc chạy đua vào không gian nhằm cạnh tranh với Chương trình “Tàu con thoi” của Hoa Kỳ. Tuy đây là dự án lớn nhất và có phí tổn lớn nhất trong lịch sử của Liên bang Xô Viết nhưng vì áp lực thời gian và tài chính nên đã có nhiều thất bại đáng tiếc xảy ra.

Khung cảnh bên ngoài của tòa nhà Buran ở khu phức hợp không gian Baikonur, Kazakhstan.

Hình ảnh gỉ sét và đóng đầy bụi bặm bên trong.

Bên trong buồng lái của một tàu con thoi.

Các tàu con thoi do Hoa Kỳ chế tạo có trọng tải lên đến 30 tấn. Điều này đã khiến cho Liên Xô lo sợ rằng Mỹ đang đưa vũ khí laser lên thử nghiệm trên quỹ đạo. Từ đó có thể phá hủy các tên lửa của đối phương từ khoảng cách vài nghìn km hoặc hủy diệt cả thủ đô Moscow chỉ trong chớp mắt.

Các kỹ sư Xô Viết đã phải gấp rút thiết kế một con tàu vũ trụ có bề ngoài giống hệt như tàu con thoi của Hoa Kỳ để đáp trả. Tuy nhiên kết cấu của hệ thống thông gió bên trong của Buran lại bộc lộ quá nhiều khuyết điểm.

Bên trong một con tàu con thoi Buran.

Sau chuyến bay đầu tiên của Buran, dự án này đã bị đình chỉ do thiếu vốn và tình hình chính trị ở Liên Xô.

Hai con tàu vũ trụ tiếp theo dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 1990 và 1992 đã chính thức bị hủy bỏ bởi Tổng thống Nga vào thời điểm đó là Boris Yeltsin.

'Buran' trong tiếng Nga có nghĩa là 'cơn bão tuyết'. Trớ trêu thay, ngôi nhà chứa máy bay cuối cùng của khu phức hợp Baikonur đã bị sụp đổ trong một cơn bão tuyết khổng lồ vào năm 2002.

Theo Phan Thanh/Khám phá

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ben-trong-nha-may-che-tao-tau-khong-gian-bi-nga-bo-hoang/20200619074517967