Bên trong ngôi nhà ma đáng sợ nhất thế giới, chưa ai dám đi hết

Mặc dù vô cùng đáng sợ, nhà ma này có hàng vạn người đang chờ đến lượt được vào để trải nghiệm.

Nhà ma McKamey Manor được điều hành bởi Russ McKamey ở San Diego, California, nước Mỹ, được báo The Sun gọi là nhà ma đáng sợ nhất thế giới.

Du khách bị trói trong chuyến thăm nhà ma McKamey Manor.

Hiện có khoảng 24.000 người trong danh sách chờ vào nhà ma, nơi cung cấp trải nghiệm có thể kéo dài đến 8 tiếng.

Khách hàng được yêu cầu ký cam kết trước khi vào nhà ma. McKamey cũng kiểm tra lý lịch từng người, đảm bảo họ không mắc bất kỳ bệnh nghiêm trọng nào.

Rắn bò đầy người du khách trong nhà ma.

Tuy nhiên, vẫn có một vị khách bị đau tim trong chuyến thăm nhà ma năm 2008, McKamey nói với The Guardian.

Các hiệu ứng đặc biệt, diễn viên và động vật sống (nhện, chuột) được sử dụng để khiến khách run rẩy.

McKamey quay lại trải nghiệm của từng người và đăng trên kênh YouTube của mình, nơi anh có gần 39 triệu lượt xem.

Một du khách trải nghiệm cảm giác mạnh tại ngôi nhà.

Mặc dù McKamey đầu tư hơn nửa triệu USD vào nhà ma, anh không yêu cầu khách hàng trả tiền. Điều duy nhất họ cần làm là gửi tiền cho tổ chức Chiến dịch Greyhound, nơi cung cấp thức ăn cho chó.

Mặc dù không có vị khách nào chịu được hết 8 tiếng trong nhà ma, năm 2014 có người chịu được 6 tiếng trước khi bỏ cuộc –kỷ lục lâu nhất cho đến nay.

Chưa có vị khách nào chịu được hết 8 tiếng trong nhà ma.

Theo Dân Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ben-trong-ngoi-nha-ma-dang-so-nhat-the-gioi-chua-ai-dam-di-het/20181010095014477