Bên trong mộ cổ 'mỹ nữ Maya' có gì đặc biệt?

Các chuyên gia mới tiết lộ kết quả nghiên cứu về ngôi mộ cổ ở thành phố Copán của người Maya có chứa thi hài một phụ nữ với hai chân bắt chéo. Thi hài người phụ nữ Maya này được bao quanh bởi những con vật lớn như hai con nai, một con cá sấu...

Ngôi mộ cổ chứa thi hài phụ nữ Maya được phát hiện ở thành phố cổ Copán ở Honduras có niên đại vào thế kỷ 5. Mới đây, các chuyên gia đã tiết lộ bí mật khó tin về ngôi mộ này.

Theo các chuyên gia, người phụ nữ được chôn cất trong ngôi mộ trên trong tư thế hai chân bắt chéo. Xung quanh hài cốt người phụ nữ là xác những động vật lớn.

Trong số đó có bộ xương của 2 con nai và một cá sấu nằm bên cạnh thi hài người phụ nữ trẻ thuộc nền văn minh Maya.

Đặc biệt, xác một con báo sư tử còn nguyên vẹn được tìm thấy trong ngôi mộ.

Xác của những động vật trên được cho là bị giết hại như một phần của nghi lễ mai táng.

Thêm nữa, việc tìm thấy xác của những con vật trên trong mộ cổ của người Maya cho thấy đây là bằng chứng về việc người xưa thuần hóa động vật có kích thước lớn.

Theo đó, người Maya thời xưa đã nuôi nhốt những con vật to lớn và hung dữ, thậm chí là thực hiện mua bán chúng.

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia cũng chỉ ra người dân ở Copán còn tiến hành mua bán lông thú, da và các sản phẩm khác từ những động vật lớn như báo sư tử.

Mời độc giả xem video: Phát hiện mộ cổ có di hài còn nguyên vẹn (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ben-trong-mo-co-my-nu-maya-co-gi-dac-biet-1116126.html