Bên trong 'kim tự tháp' trên đỉnh núi giá hơn 2 triệu USD

Một ngôi nhà có hình kim tự tháp ở thành phố Malibu (California, Mỹ) đang được rao bán trên thị trường với giá xấp xỉ 2,3 triệu USD.

Ngôi nhà nằm trên đỉnh một ngọn núi ở thành phố Malibu, cao gần 610 m so với mặt nước biển. Năm 2019, chuyên trang bất động sản Zillow ước tính trung bình một ngôi nhà tại Malibu trị giá gần 2,9 triệu USD.

Ngôi nhà nằm trên đỉnh một ngọn núi ở thành phố Malibu, cao gần 610 m so với mặt nước biển. Năm 2019, chuyên trang bất động sản Zillow ước tính trung bình một ngôi nhà tại Malibu trị giá gần 2,9 triệu USD.

Ngôi nhà được xây vào năm 1982 bởi 2 kỹ sư, có diện tích khoảng 346 m2, nằm trên một mảnh đất rộng hơn 9.700 m2.

Công trình có 2 tầng với không gian sinh hoạt bên trong tương đối rộng rãi. Phòng khách, nhà bếp, 2 phòng ngủ, phòng làm việc, khu vực ăn uống nằm ở tầng 1.

Phòng khách rộng lớn, thoáng đãng, mang phong cách cởi mở, và được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Sàn đá độc đáo tạo điểm nhấn cho căn phòng.

Khu vực ăn uống nhỏ nhắn, được bày biện gọn gàng mà không kém phần tinh tế, trang nhã.

Phòng làm việc sang trọng với tông màu be chủ đạo cùng ô cửa kính cỡ lớn đem đến cảnh sắc thiên nhiên núi non trập trùng.

Tầng 1 có một chiếc đồng hồ, lịch mặt trời được đo theo ánh nắng, dựa trên các công thức cổ xưa.

Phòng ngủ chính thoáng mát nằm ở tầng 2 với những ô cửa sổ đem đến nguồn ánh sáng tự nhiên dồi dào. Căn phòng được trang bị một ban công để gia chủ thoải mái ngắm cảnh.

Đi kèm với 3 phòng ngủ, ngôi nhà có 3 phòng tắm trang nhã, hiện đại, được trang bị đầy đủ các tiện nghi cần thiết.

Không gian thư giãn ngoài trời nằm ở sân sau của ngôi nhà, nơi các thành viên trong gia đình có thể tận hưởng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay cảnh hoàng hôn rực rỡ.

Minh Đức
Ảnh: Westside Estate Agency

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ben-trong-kim-tu-thap-tren-dinh-nui-gia-hon-2-trieu-usd-post1028625.html