Bên trong khu vực cách ly 28 người về từ vùng dịch tại Trường quân sự Cần Thơ

Tính đến thời điểm hiện tại, Cần Thơ đang cách ly 28 người (7 nam, 21 nữ), trong đó có 3 người mang quốc tịch Hàn Quốc.

Sáng ngày 28/2, Trường Quân sự TP. Cần Thơ (quận Ô Môn) đã tiếp nhận và cách ly thêm 9 người trong số 136 hành khách từ Hàn Quốc nhập cảnh ở sân bay Cần Thơ.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng đưa 9 người đến cách ly tại Trường quân sự Cần Thơ.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng đưa 9 người đến cách ly tại Trường quân sự Cần Thơ.

Ghi nhận của PV, 9 hành khách nói trên đến từ thành phố Daegu (Hàn Quốc) nơi đang bùng phát dịch Covid – 19. Những người này sau khi được kiểm tra sức khỏe tại sân bay Cần Thơ lập tức được đưa lên xe y tế chuyên dụng đưa về cách ly tại Trường Quân sự TP. Cần Thơ.

Khu vực cách ly được kiểm soát chặt chẽ.

Có mặt trực tiếp tai khu vực cách ly, ông Cao Minh Chu - Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết, việc cách ly rất nghiêm ngặt, chặt chẽ và an toàn. Cùng với đó vấn đề sinh hoạt của người bị cách ly cũng rất tốt như chế độ ăn uống, ngủ nghỉ...

Khu vực nơi cách ly.

“Những người đang được cách ly là đi từ tâm dịch ở Hàn Quốc chủ yếu ở tỉnh Daegu và Gyeongsang. Mỗi người ở đây được cách ly 14 ngày. Việc cách ly để tự bảo vệ những người đi từ vùng dịch và cũng là bảo vệ cho gia đình, cộng đồng. Sở Y tế cũng khuyến cáo, những người đi từ vùng dịch nên khai báo một cách chính xác”, ông Chu nói.

Ông Cao Minh Chu - Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra khu vực cách ly.

Thông tin từ Trường Quân sự TP. Cần Thơ cho biết, trong 28 người cách ly có 7 nam, 21 nữ trong đó có 3 người mang quốc tịch Hàn Quốc.

Trao đổi với PV, Đại tá Trịnh Hoài Văn – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ thông tin: “Sau khi nhận được các kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thì chúng tôi cũng đã triển khai cho các cơ quan, đặc biệt là khu vực được Thành ủy, UBND TP chọn làm điểm cách ly".

Trường quân sự TP. Cần Thơ được bố trí từ 200 - 250 giường.

Thực đơn trong khu cách ly.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy chủ các cơ sở vật chất. Hiện khu vực này được bố trí từ 200 – 250 giường. Mỗi một phòng chúng tôi chuẩn bị cho khoảng 4 người ở. Những người đang được cách ly hàng ngày được kiểm tra thân nhiệt từ 2 – 3 lần. Nếu sau 14 ngày sức khỏe bình thường và ổn định sẽ cho ra khỏi khu vực cách ly và cho về với gia đình, đại tá Văn nói.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ben-trong-khu-vuc-cach-ly-28-nguoi-ve-tu-vung-dich-tai-truong-quan-su-can-tho-1524710.tpo