Bên trong khu phố ở Hà Nam bị phong tỏa vì ca mắc COVID-19

UBND tỉnh Hà Nam khoanh vùng, phong tỏa, cách ly tạm thời khu dân cư thuộc một phần tổ dân phố Đình Tràng (phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý). Đây là nơi ở của bệnh nhân số 620-ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Hà Nam.

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bệnh nhân (nữ, 44 tuổi trú ở thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý) dương tính với SARS-CoV-2.

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bệnh nhân (nữ, 44 tuổi trú ở thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý) dương tính với SARS-CoV-2.

Đây cũng là trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Liên quan đến ca bệnh số 620, khu dân cư thuộc một phần tổ dân phố Đình Tràng (phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý) bị cách ly trong vòng 14 ngày kể từ ngày 3/8.

5 chốt an ninh, kiểm soát dịch bệnh tại khu vực tổ dân phố Đình Tràng chính thức hoạt động tại các ngõ đi vào.

Một chốt kiểm dịch COVID-19 ngay nút giao với Quốc lộ 1A.

Người dân bên trong muốn nhận đồ tiếp tế phải qua hàng rào và giữ khoảng cách.

Khoảng 235 hộ, tương ứng với 725 nhân khẩu trong khu vực phong tỏa.

Các con phố trong khu phong tỏa vắng lặng, hầu như không có bóng người qua lại.

Ca bệnh 620 vào thành phố Đà Nẵng làm ở quán ăn gần Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 17-25/7.

Trưa 27/7 nghe tin ở Đà Nẵng có dịch, bệnh nhân bắt xe của nhà xe K.C ở Đà Nẵng (biển số 43B-03126) về Hà Nam. Thời điểm đó trên xe có rất nhiều người. Trong đó có 2 vợ chồng quê Lý Nhân Hà Nam có ngồi cùng hàng ghế với bệnh nhân.

Người dân trong khu phố vẫn giữ nếp sống hàng ngày

Sau khi phát hiện ca bệnh này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, xông hơi, massage, trò chơi điện tử (online, offline), rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh Hà Nam được lệnh tạm đình chỉ hoạt động từ 7h ngày 3/8 đến khi có thông báo mới.

Được biết, Hà Nam có hơn 1.000 người từ Đà Nẵng, Quảng Nam trở về từ ngày 1/7 đến nay và đã được hướng dẫn cách ly tại gia đình và các cơ sở y tế.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ben-trong-khu-pho-o-ha-nam-bi-phong-toa-vi-ca-mac-covid19-1701323.tpo