Bên trong khu phố bị phong tỏa do có người mắc Covid-19 ở Tam Kỳ

TP Tam Kỳ, Quảng Nam, đã phong tỏa, cách ly đối với 2 khu dân cư trên địa bàn để phòng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng sau khi có ca dương tính virus SARS-CoV-2.

Từ 0h ngày 11/8, UBND tỉnh Quảng Nam phong tỏa tạm thời một số khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại TP Tam Kỳ. Việc khoanh vùng, phong tỏa gồm 2 khu vực, trong đó có tổ 19, khối phố 2, phường Phước Hòa, với 17 hộ, 54 nhân khẩu, nơi có ca mắc Covid-19 (BN841) được phun thuốc khử trùng.

Từ 0h ngày 11/8, UBND tỉnh Quảng Nam phong tỏa tạm thời một số khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại TP Tam Kỳ. Việc khoanh vùng, phong tỏa gồm 2 khu vực, trong đó có tổ 19, khối phố 2, phường Phước Hòa, với 17 hộ, 54 nhân khẩu, nơi có ca mắc Covid-19 (BN841) được phun thuốc khử trùng.

Lực lượng chức năng lập 2 chốt kiểm soát người ra vào, riêng khu vực cách ly không có người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Ghi nhận của Zing chiều 11/8, tại khu vực đường Phan Đình Phùng, phường Phước Hòa, tất cả hàng quán, nhà dân đóng kín cửa.

TP Tam Kỳ bố trí nhiều xe tuyên truyền đến người dân khu Chợ Tam Kỳ mang khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên. TP Tam Kỳ chỉ dừng hoạt động khu chợ chính, bên ngoài vẫn hoạt động buôn bán hàng hóa thiết yếu.

Ông Trần Minh Hải, bảo vệ Chợ Tam Kỳ, cho biết sau khi có ca mắc Covid-19 ở sát khu vực làm việc, ông trang bị thêm kính chắn giọt bắn để đảm bảo an toàn. "Tôi cũng thấy lo lắng sau khi có ca mắc Covid-19 đầu tiên ở đây, đặc biệt lại ở sát chợ nên trang bị để giữ bản thân an toàn", ông Hải chia sẻ.

"Giờ tôi dọn dẹp xe hàng rồi đẩy về chứ cũng không có khách. Hôm nay cũng là ngày cuối tôi bán trái cây, sau đó nghỉ để đảm bảo an toàn", bà Đặng Thị Ly, người dân phường An Xuân, TP Tam Kỳ, chia sẻ.

Trong ngày 11/8, ngành y tế tỉnh Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm với khoảng 400 tiểu thương Chợ Tam Kỳ.

Tại khu vực Chợ Vườn Lài, phường An Sơn, cũng thực hiện phong tỏa, cách ly 20 hộ dân, 195 hộ kinh doanh. Đây là nơi F1 của bệnh nhân đầu tiên tại Tam Kỳ buôn bán.

"Chúng tôi chia làm 2 chốt canh phong tỏa để người dân không ra vào khu vực nguy hiểm", bảo vệ tổ dân phố phường An Sơn chia sẻ.

"Thay phiên nhau trực hoài cũng mệt, chúng tôi có chút thời gian rảnh là tìm chỗ nghỉ rồi lại tiếp tục công việc", nam dân quân địa phương nói.

"Nghe tin ở khu chợ có ca tiếp xúc gần của bệnh nhân mắc Covid-19 tôi cũng lo sợ. Bây giờ khu vực này bị phong tỏa, tôi muốn xuống dưới phường làm giấy tờ cũng không được", ông Tấn, người ở gần Chợ Vườn Lài, nói.

20 hộ dân sống ở khu vực Chợ Vườn Lài bị phong tỏa, việc mua thức ăn phải nhờ người bên ngoài đưa vào.

Theo Thanh Đức/ Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ben-trong-khu-pho-bi-phong-toa-do-co-nguoi-mac-covid-19-o-tam-ky-1421290.html