Bên trong khu cách ly có sức chứa 4.000 người ở Hà Nội

Khu cách ly tập trung tại khu nhà ở học sinh-sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) để phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội bắt đầu từ sáng ngày 19/3 cho đến khi kết thúc dịch.

Bộ Tư lệnh Thủ đô có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lý, vận hành và phục vụ tại khu cách ly tập trung

Bộ Tư lệnh Thủ đô có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lý, vận hành và phục vụ tại khu cách ly tập trung

Những nhu yếu phẩm được các chiến sỹ phục vụ phân chia theo từng phòng

Trong phòng cách ly có chăn gối, giường chiếu, bàn ghế đáp ứng được nhu cầu của người cách ly.

Những nhu yếu phẩm được phát cho người cách ly

Trước mỗi phòng cách ly đều để thêm 1 bình nước dự trữ

Những nhu yếu phẩm được thân nhân của người được cách ly gửi tập trung bên ngoài được ghi kèm thông tin tên, số điện thoại, số phòng, số tầng để lực lượng chức năng chuyển vào bên trong

Bên ngoài có biển chỉ dẫn nơi tiếp đón công dân và thời gian tiếp đón từ 8h cho đến 17h.

Sảnh trước tòa nhà A1 khu cách ly.

Tầng 1 tòa nhà làm phòng nấu ăn; tầng 2 và 3 tòa nhà làm khu cho cán bộ, nhân viên phụ vụ; còn từ tầng 4 đến tầng 19 làm khu cách ly tập trung.

TP Hà Nội bố trí 1 đội y tế dự phòng, 2 đội đảm bảo y tế (15 người) làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Khu cách ly tập trungnày có tổng cộng 504 phòng với sức chứa 4.000 người

Toàn Công-Nhật Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ben-trong-khu-cach-ly-co-suc-chua-4000-nguoi-o-ha-noi-1626876.tpo