Bên trong hiện trường 1.000m2 kiốt chợ Sóc Sơn bị 'bà hỏa' thiêu rụi

Khoảng 6h hôm nay, 21/6, người dân phát hiện cột khói cao bốc lên từ khu vực chợ Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Sau 30 phút, ngọn lửa từ giữa chợ bùng lớn và bắt đầu lan rộng ra xung quanh.

Khu vực hỏa hoạn xảy ra chủ yếu ở dãy hàng dễ bắt lừa như quần áo, hàng mã, nên chỉ sau 30 phút, ngọn lửa từ giữa chợ bùng lớn và lan rộng ra xung quanh.

Ngọn lửa bốc cao cả trăm mét.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và Công an huyện Sóc Sơn đã điều động gần 750 cán bộ, chiến sỹ và 10 xe cứu hỏa tới hiện trường.

Nhân chứng cho biết đám cháy bùng lên từ một cửa hàng ở khu bán quần áo và giày dép, sau đó lan rất nhanh ra xung quanh.

Nhiều tiểu thương nán lại cứu số hàng hóa của mình nhưng đã bị lực lượng PCCC yêu cầu giải tán khỏi khu vực.

Một tiểu thương trong chợ chia sẻ nhiều gia đình thiệt hại đến hàng trăm triệu đồng sau vụ cháy.

Đến 8h, đại diện phòng Cảnh sát PCCC số 5 cho biết, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng khu trung tâm và nhiều hàng hóa, đồ đạc của tiểu thương trong chợ hư hỏng.

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vừa cho biết, vụ cháy chợ Sóc sơn hết sức nghiêm trọng. Khu vực bên trong chợ rộng khoảng hơn 1.000m2 đã bị ngọn lửa thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Các của hàng của tiểu thương bị "bà hỏa" thiêu rụi

Lực lượng PCCC tiếp tục làm mát tránh lửa bùng phát trở lại.

Lực lượng PCCC chuyển đồ giúp các tiểu thương ra ngoài.

Nhiều người tranh thủ vào thu dọn đồ nhưng lực lượng PCCC kiên quyết mời ra ngoài tránh thiệt hại về người không đáng có.

Theo bà Linh cho biết, sau khi cháy có hiện tượng "hôi của" của các tiểu thương, gia đình tôi may mắn chuyển được gần hết các đồ giá trị ra ngoài. Giờ phải thay phiên nhiêu trông đồ.

Các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/ben-trong-hien-truong-1000m2-kiot-cho-soc-son-bi-ba-hoa-thieu-rui-345577.html