Bên trong cụm dịch Nhà Trắng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc COVID-19

Tuần vừa qua là quãng thời gian tương đối khó khăn đối với Nhà Trắng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và 34 nhân viên khác được xác nhận mắc COVID-19. Dưới đây là những hình ảnh bên trong cụm dịch mới, nghiêm trọng nhất thủ đô Washington DC.

Các nhân viên, đặc vụ làm việc bên cạnh tổng thống tự giác đeo khẩu trang. Khu vực bên trong Nhà Trắng được truyền thông Mỹ nhận định là "ảm đạm" và vắng vẻ

Các nhân viên, đặc vụ làm việc bên cạnh tổng thống tự giác đeo khẩu trang. Khu vực bên trong Nhà Trắng được truyền thông Mỹ nhận định là "ảm đạm" và vắng vẻ

Giám đốc Truyền thông Chiến lược Nhà Trắng Alyssa Farah thay khẩu trang sau cuộc phỏng vấn với phóng viên bên ngoài

Tối 5-10, khoảng 3 ngày sau khi điều trị tại bệnh viện Walter Reed, ông Trump đã được xuất viện trở về. Nhân viên và đặc vụ Nhà Trắng chuẩn bị đón tiếp tổng thống

Tổng thống Trump trở về Nhà Trắng

Tuy nhiên, khi vừa bước vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đã có hành động gây tranh cãi khi tháo khẩu trang

Bên trong phòng họp báo Nhà Trắng, lực lượng vệ sinh đã làm công tác khử khuẩn phòng ngừa lây lan dịch bệnh

Động thái này được thực hiện sau khi Tổng thống Trump trở về và Thư ký báo chí Kayleigh McEnany được xác định dương tính với SARS-CoV-2

Hiện nay, khu vực Nhà Trắng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm. Daily Mail cho hay, tại Cánh Tây, một trong những khu vực bùng phát dịch COVID-19, các nhân viên đã chủ động làm việc trực tuyến tại nhà để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh

Sát thời điểm bầu cử, Nhà Trắng lại trở nên vô cùng phức tạp do diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh

Minh Hạnh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-ben-trong-cum-dich-nha-trang-sau-khi-tong-thong-my-donald-trump-mac-covid-19-post446679.antd