Bên trong cửa hàng trái cây đắt bậc nhất tại Nhật Bản

Cửa hàng trái cây Sembikiya ở Tokyo được bài trí sang trọng như một tiệm trang sức. Mỗi loại quả ở đây đều thuộc hàng quý hiếm, đắt đỏ, đáng giá bằng cả một gia tài.

Sembikiya là hệ thống cửa hàng trái cây thượng hạng lớn nhất tại Nhật Bản.

Sembikiya do một gia đình người Nhật làm chủ từ năm 1834. Khi mới hoạt động, cửa hàng kinh doanh theo hình thức hoa quả giảm giá.

Tuy nhiên, đến đời chủ thế hệ thứ 2, họ quyết định đưa cửa hàng phát triển theo một hướng khác.

Tại cửa hàng trái cây Sembikiya, trung bình khách phải tốn 5 USD để mua một quả dâu, 19 USD cho một quả lê, 24 USD một quả táo và 125 USD một quả dưa vàng.

Không chỉ là cửa hàng bán trái cây đơn thuần, Sembikiya còn được coi như một shop quà tặng hoa quả.

Những người quản lý của Sembikiya ước tính có đến 80 - 90% sản phẩm của cửa hàng được người mua làm quà tặng trong những dịp quan trọng như đám cưới, quà biếu xén, tặng đối tác làm ăn hay thăm người bệnh.

Mỗi loại hoa quả tại cửa hàng được nuôi trồng và chăm sóc theo những phương pháp đặc biệt để đem lại độ tươi ngon nhất.

Ngoài ra, việc đóng vào từng hộp đẹp mắt và lịch sự giúp làm tăng giá trị của sản phẩm tại hệ thống cửa hàng hoa quả Sembikiya. Chùm nho có giá 64 USD tại cửa hàng.

Hộp gồm nhiều loại trái cây có giá 170 USD.

Dưa hấu Densuke cũng là một trong những mặt hàng xa xỉ nhất trong cửa hàng Sembikiya với giá 127 USD.

Sembikiya được xem là cửa hàng khởi xướng cho truyền thống quà tặng hoa quả từ hàng thập kỷ nay ở đất nước mặt trời mọc.

Cửa hàng Sembikiya ở Tokyo được bài trí sang trọng như tiệm trang sức. Nguồn ảnh: Buzzfeed.

Video: Xôn xao cặp dưa có giá gần 700 triệu tại Nhật Bản. Nguồn: Tạp chí Tuổi trẻ.

Hoàng Minh (theo Buzzfeed)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ben-trong-cua-hang-trai-cay-dat-bac-nhat-tai-nhat-ban-1061971.html