Bên trong biệt thự đắt nhất nước Anh đại gia Trung Quốc sắp mua

Ông trùm bất động sản Trung Quốc - Cheung Chung Kiu đồng ý mua một trong những ngôi nhà tư nhân lớn nhất ở London (Anh) với giá hơn 200 triệu bảng (tương đương 262 triệu USD).

Nếu giao dịch thành công, ngôi nhà này sẽ là thương vụ bất động sản cao nhất từng được bán tại Anh, vượt kỷ lục 140 triệu bảng cho một căn tại Oxfordshire cách đây gần một thập kỷ. (Ảnh: Priceypads)

Nếu giao dịch thành công, ngôi nhà này sẽ là thương vụ bất động sản cao nhất từng được bán tại Anh, vượt kỷ lục 140 triệu bảng cho một căn tại Oxfordshire cách đây gần một thập kỷ. (Ảnh: Priceypads)

Đồng thời, ngôi nhà sẽ trở thành một trong những căn nhà đắt nhất thế giới. (Ảnh: Priceypads)

Căn biệt thự 2-8a Rutland Gate này nằm ở một trong những vị trí đắt đỏ nhất London, từng là nhà của cố Thủ tướng Lebanon Rafic Hariri và của Sultan bin Abdulaziz Al Saud, thái tử quá cố của Saudi Arabia. (Ảnh: Priceypads)

Biệt thự gồm 7 tầng, có diện tích khoảng 5.574m2. (Ảnh: Priceypads)

Biệt thự được xây dựng từ những năm 1830 và trải qua nhiều lần cải tạo. (Ảnh: Priceypads)

Ngôi nhà có 45 phòng, cửa sổ chống đạn, vài thang máy, bể bơi, spa, phòng gym và bãi đỗ xe ngầm. (Ảnh: Priceypads)

Một chuyên gia bất động sản cho biết, dựa trên giá bán tại một dự án gần đó, việc chuyển đổi biệt thự này thành các căn hộ cao cấp có thể đẩy tổng trị giá của nó lên thành 700 triệu bảng (hơn 913 triệu USD). (Ảnh: Priceypads)

Bằng Lăng (Nguồn: The Guardian, Priceypads)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dia-oc/ben-trong-biet-thu-dat-nhat-nuoc-anh-dai-gia-trung-quoc-sap-mua-ar521688.html