Bên trong bệnh viện chữa COVID-19 nguy cơ 'sụp đổ' ở Ấn Độ

Bác sĩ Kumar Gaurav đang làm việc tại Jawahar Lal Nehru - một trong bốn bệnh viện được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở bang Bihar, Ấn Độ.

Theo Reuters, vào tháng 4/2020, khi dịch bệnh bùng phát tại Bihar, Jawahar Lal Nehru ở Bhagalpur được chọn là một trong bốn bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bang này. (Nguồn ảnh: Reuters)

Theo Reuters, vào tháng 4/2020, khi dịch bệnh bùng phát tại Bihar, Jawahar Lal Nehru ở Bhagalpur được chọn là một trong bốn bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bang này. (Nguồn ảnh: Reuters)

Bác sĩ tâm lý Kumar Gaurav nhận lời mời về làm việc tại Bệnh viện Jawahar Lal Nehru 9 năm trước. Hiện giờ, sau khi một số bác sĩ mắc COVID-19 còn những người khác từ chối làm việc, bác sĩ Kumar "bất đắc dĩ" trở thành người đứng đầu của bệnh viện này trong cuộc chiến chống COVID-19. Được biết, bệnh viện Jawahar Lal Nehru đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Bác sĩ Kumar cho biết, hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Bhagalpur, giống như nhiều khu vực khác của Bihar, đang trên bờ vực "sụp đổ".

Reuters đã phỏng vấn hàng chục nhân viên bệnh viện, bệnh nhân và người nhà của họ tại bệnh viện Jawahar Lal Nehru. Họ chia sẻ về tình trạng thiếu nhân lực và vật tư y tế, thuốc men. Tất cả 37 giường trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) đều không còn chỗ trống.

Bác sĩ Kumar chia sẻ về tình trạng khó khăn tại bệnh viện khi không thể cách ly các bệnh nhân COVID-19 với các bệnh nhân khác.

"Chúng tôi không biết ai âm tính, ai dương tính (với COVID-19). Chúng tôi không biết tình trạng của họ và chúng tôi không thể chờ họ được xét nghiệm. Họ cần điều trị. Chúng tôi là những người dễ bị tổn thương nhất", bác sĩ Kumar nói.

Kuma cho biết thêm, vào tháng 6, chính quyền địa phương chỉ đạo bệnh viện điều trị cho cả bệnh nhân không bị lây nhiễm. "Không thể không có bệnh nhân không mắc COVID-19 tại bệnh viện này", Kumar cho biết.

Dù đối mặt với nguy cơ lây nhiễm virus, bác sĩ Kumar vẫn tình nguyện làm việc tại đây.

Nỗi sợ về COVID-19 và sự tức giận vì thiếu nguồn lực cũng ám ảnh bệnh nhân và người nhà của họ.

Trong một cuộc họp về tình trạng thiếu thuốc men, bác sĩ Kumar cam kết ông sẽ thuyết phục chính quyền chi viện, dù biết việc này sẽ gặp khó khăn.

Sameer, nhân viên y tế 22 tuổi, mặc đồ bảo hộ và đeo kính râm như một thiết bị bảo vệ cá nhân để chuẩn bị đưa bệnh nhân COVID-19 từ phòng cấp cứu tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhiều bệnh nhân khác nhau được điều trị tại bệnh viện Jawahar Lal Nehru.

Một bệnh nhân COVID-19 được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/ben-trong-benh-vien-chua-covid-19-nguy-co-sup-do-o-an-do-1422024.html