Bến Tre xử phạt 3 tỷ đồng với tàu khai thác cát trái phép

Tỉnh Bến Tre xử phạt 3 tỷ đồng với tàu khai thác cát trái phép trong đợt cao điểm.

Trong 3 tháng qua, khi thực hiện cao điểm về kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát sông, các lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre đã phát hiện, xử lý 125 vụ với hơn 150 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực này.

Các phương tiện bơm hút cát trái phép bị xử lý.

Các phương tiện bơm hút cát trái phép bị xử lý.

Qua đó, chính quyền và ngành chức năng địa phương đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt gần 1,8 tỷ đồng; đồng thời bàn giao các đơn vị, địa phương giáp ranh để xử lý theo thẩm quyền 34 vụ với 37 đối tượng. Đặc biệt, có 25 đối tượng vi phạm đã chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh củng cố hồ sơ để xử lý hình sự.

Trong 3 tháng cao điểm kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện hơn 1.000 phương tiện bơm hút cát vi phạm lỗi giao thông tổng số tiền xử phạt trên 1,2 tỷ đồng.

Một số tàu khai thác cát neo đậu tại sông Hàm Luông sẵn sàng "ra quân" bơm hút cát.

Theo các ngành chức năng tỉnh Bến Tre, dù công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên và xử lý kiên quyết nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên sông vẫn diễn biến phức tạp, nhất là khu vực sông Tiền, sông Cổ Chiên giáp ranh với các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh; khu vực sông Hàm Luông thuộc huyện Châu Thành, Cửa sông thuộc huyện Bình Đại giáp ranh huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang…Thủ đoạn mới của đối tượng là sử dụng phương tiện khai thác không neo đậu một chỗ mà vừa di chuyển vừa khai thác.

Một phương tiện vừa bơm hút cát trên sông Tiền thuộc tỉnh Bến Tre. (Ảnh: PV).

Để tránh tịch thu phương tiện, chủ phương tiện ký hợp đồng cho thuê phương tiện qua các cá nhân trung gian, hoặc thuê người để khai thác cát, hay hợp đồng bán phương tiện trên danh nghĩa có xác nhận của chính quyền địa phương./.

Nhật Trường/VOV - ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ben-tre-xu-phat-3-ty-dong-voi-tau-khai-thac-cat-trai-phep-941226.vov