Bến Tre xử lý nghiêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Ông Phạm Văn Tuấn, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre Ông Phạm Văn Tuấn, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến TreĐại tá Phạm Hữu Phương - Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre

Ông Phạm Văn Tuấn, chủ tàu cá ở xã An Thủy, huyện Ba Tri, là người có mặt tại buổi trao quyết định xử phạt đối với ông Võ Văn Lai, chủ tàu BT-93167 TS đã bị cơ quan chức năng của Malaysia bắt do xâm phạm vùng biển của nước này. Ông Tuấn cho biết, sau vụ việc, chủ tàu vi phạm còn mất trên 2 tỷ đồng gồm tiền nộp phạt, tiền nuôi thuyền viên và giá trị con tàu bị Malaysia giam giữ.

Mức phạt 800 triệu đồng là rất cao nhưng như vậy mới đủ sức răn đe đối với các tàu có ý định vi phạm vùng đánh bắt.

“Cao để cho ngư dân thấy phạt nặng để rút kinh nghiệm không đi nữa, cho tài công biết

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, những năm gần đây, sản lượng trên các ngư trường của Việt Nam đã giảm rất nhiều, trong khi ngư trường của các nước khác, sản lượng còn nhiều, nên các thuyền trưởng, tài công thường đưa tàu sang khai thác trộm. Còn chủ tàu, dù không muốn nhưng cũng không quản lý được khi tàu đã ra khơi.

Tài công mần (làm) với nhau rồi tranh nhau lấn, lấn ra vùng biển nước ngoài chứ chủ không ai cho ghe, tàu đi ra nước ngoài. Ra nước ngoài bị bắt là mất của, thứ nữa là tiền ngân hàng không có trả, có số bị bắt tiền ngân hàng không trả được, hóa giá nhà, không còn tài sản thế chấp, có người trắng tay luôn

Toàn tỉnh Bến Tre có gần 4000 tàu cá đang hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển. Trong đó, phương tiện đánh bắt xa bờ là hơn 2.000 tàu. Trong 9 tháng đầu năm 2019, số lượng tàu vi phạm tăng đột biến

Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre tiếp tục tuyên truyền cho ngư dân không được xâm phạm vùng biển nước khác; đồng thời, chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện khai thác thủy sản, sẽ xử lý nghiêm các phương tiện không đủ các loại giấy tờ theo quy định và kiên quyết xử lý các phương tiện cố tình vi phạm chủ quyền các nước. Ngoài ra, Trung tâm giám sát hành trình của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre sẽ thường xuyên nhắc nhở các phương tiện khai thác thủy sản vi phạm ranh giới với các nước láng giềng

Đại diện Chi cục Thủy sản Bến Tre cũng cho biết ngoài xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài theo Nghị định 42, các địa phương có tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài sẽ tổ chức kiểm điểm ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài để làm gương cho các chủ tàu, thuyền viên khác./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ben-tre-xu-ly-nghiem-tau-ca-vi-pham-vung-bien-nuoc-ngoai